Thứ tư, 24/04/2024 | 03:08
RSS

Hành khách tố bị nhà xe đánh hội đồng sau mâu thuẫn chuyện gửi hàng

Thứ ba, 19/07/2022, 08:00 (GMT+7)

Ông Hào có mang theo 2 thùng hải sản làm quà biếu người thân ở quê. Tuy nhiên, phía nhà xe chỉ đồng ý chở người, không chở 2 thùng hải sản, nên hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Ngày 18/7, Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm, trật tự xã hội Công an TP.Cam Ranh xác nhận với phóng viên Báo giao thông cơ quan công an đang xác minh dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc xô xát giữa hành khách và nhà xe Bắc - Nam.

Theo Trung tá Huy, hiện đơn vị đã lấy lời khai của các bên liên quan. Phía nhà xe Dũng Sửu gồm 3 người là Trần Văn Lê (35 tuổi, tài xế kiêm chủ xe), Lê Văn Anh (40 tuổi) và Mạch Tiến Hùng (28 tuổi, cùng trú Thanh Hóa) thừa nhận hành vi đánh ông Hào và ông Nam.

Khi được hỏi về việc những người nhà xe sử dụng tuýp sắt, hung khí để đánh ông Hào, Trung tá Huy cho biết, có 1 người thừa nhận dùng tuýp sắt từ trên xe xuống và 1 người dùng gậy sắt lấy từ gara gần đó.

“Tuy nhiên trong bản tường trình họ không thừa nhận dùng các vật này gây thương tích cho nạn nhân. Chúng tôi sẽ giám định vết thương nạn nhân để làm rõ sự việc”, Trung tá Huy nói.

Ngoài ra, công an cũng cho biết, phía bên ông Hào cũng đã 2 lần ném đá vào xe khiến kính chắn gió phía trước và kính bên phải bị hư hại. Công an cũng trích xuất dữ liệu camera trên xe để lấy thêm thông tin. Sau khi công an ghi nhận vụ việc, chiếc xe tiếp tục hành trình.

Hành khách tố bị nhà xe đánh hội đồng sau mâu thuẫn chuyện gửi hàng\

Nhà xe Dũng Sửu bị tố hành hung hành khách sau mâu thuẫn chuyện gửi hàng. Ảnh: Báp pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, theo lời kể của ông Nguyễn Quang Hào (SN 1972, trú TP.Cam Ranh) – hành khách tố  bị nhà xe Dũng Sửu hành hung với Báo Lao động, vài ngày trước, gia đình ông có đặt xe khách Dũng Sửu về Hà Tĩnh. Lịch trình di chuyển của nhà xe Dũng Sửu đi từ TP.HCM ra Hà Nội. Khi xe đến TP.Cam Ranh sẽ đón người nhà ông Hùng.

Đến khoảng 13h trưa 17/7, ông Hào có chở 2 người thân ra Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh để đón xe khách. Thời điểm ra đón xe, ông Hào có mang theo 2 thùng hải sản làm quà biếu người thân ở quê. Tuy nhiên, phía nhà xe 36F – 00264 chỉ đồng ý chở người, không chở 2 thùng hải sản, nên hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Hào bị đánh phải nhập viện.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kỳ (SN 1974, trú TP.Cam Ranh), người chứng kiến sự việc và cũng là người nhà của ông Hào cho biết, nhà xe Dũng Sửu không chịu chở hành lý của hành khách nên ông Hào cùng ông Nguyễn Giang Nam (60 tuổi, người nhà ông Hào) và phụ xe có lớn tiếng qua lại. Trong quá trình 2 bên nói chuyện, nhiều thanh niên trên xe khách cầm tuýp sắt đánh, đập túi bụi vào người ông Nam và ông Hào.

“Ông Hào bị 5,6 người nhảy vào đánh hội đồng, ông Hào bỏ chạy trốn dưới gầm xe, nhưng những người của nhà xe vẫn lôi ra ông Hào ra để đánh tiếp. Tôi chỉ biết khóc và quỳ xin lạy nhưng họ vẫn đánh…”, bà Kỳ thuật lại.

Hành khách tố bị nhà xe đánh hội đồng sau mâu thuẫn chuyện gửi hàng

Ông Nguyễn Quang Hào hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh. Ảnh: Báo Thanh niên

Về tình hình sức khoẻ của ông Hào, bác sĩ Phạm Văn Toàn - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Cam Ranh thông tin với Báo Dân Việt, vẫn đang điều trị cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Toàn, ông Hào nhập viện hơn chục ngày trước với đa chấn thương. Trong đó, phần trán ông Hào bị vết thương 3cm, mắt trái bị dập, phù nề và bị ảnh hưởng thị lực.

“Những ngày tới chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn mới biết bên trong có bị chảy máu hay bị những chấn thương nghiêm trọng khác không”, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Cam Ranh cho biết.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại