Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:19
RSS

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Nhiều nhà xe coi thường pháp luật

Thứ bảy, 24/04/2021, 07:23 (GMT+7)

Bất chấp nguy hiểm, nhiều chiếc ô tô vô tư dừng đỗ, đón trả khách ngay trên lề đường cao tốc Nội bài - Lào Cai - tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, chạy qua 5 tỉnh, thành.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều nhà xe coi thường pháp luật

Nhiều phương tiện dừng đỗ, đón trả khách cả 2 chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Ảnh: Nhật Tân

"Bến cóc" trên cao tốc

Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với chiều dài 265km từ khi đi vào hoạt động đã góp phần đáng kể đối với việc phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo các tỉnh thành (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai) mà có đường cao tốc chạy qua.

Sau nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, lực lượng chức năng đã tăng cường xử phạt với các phương tiện vi phạm trên cao tốc. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách trên cung đường này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Có mặt trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai những ngày giữa tháng 4/2021, PV Báo Gia đình & Xã hội đã ghi nhận hàng loạt xe khách thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc như: Xe khách Phúc Xuyên (tuyến Vân Đồn - Sa Pa); xe khách Liên Loan (tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang); xe khách Long Sinh (tuyến Phúc Yên - Yên Bái - Lào Cai); xe khách Trần Phương (Hà Nam - Lào Cai) và đặc biệt là chuỗi xe khách của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân (tuyến Hà Nội - Lào Cai với hàng chục chuyến xe một ngày).

Dọc đường cao tốc, chúng tôi liên tục bắt gặp những chiếc xe khách chạy với tốc độ cao, kéo còi inh ỏi, thi thoảng lại tạt vào lề đường để đón trả khách và hành lý. Trên tuyến này, có rất nhiều "bến cóc" thường xuyên có những tốp 5 đến 7 người đứng ven đường đón xe. Hành khách cũng thường xuyên đi bộ băng qua đường, qua dòng xe chạy tốc độ cả trăm km/h để bắt kịp chuyến xe. Theo người dân sống dọc theo tuyến cao tốc chạy qua địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái… nhiều điểm đã gần như trở thành điểm dừng đón xe cố định. Và từ đó, nhiều dịch vụ ăn theo phục vụ cho khách chờ đón xe cũng xuất hiện.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều nhà xe coi thường pháp luật

2 chiếc xe khách của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân (tuyến Hà Nội - Lào Cai) cùng dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc (ảnh chụp ngày 16/4/2021).

Tiếp tục bám theo 2 chiếc xe khách của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân mang BKS 24B-007.56 và 24B-006.65, chúng tôi không khỏi nhiều lần ngạc nhiên về mức vi phạm công khai của hãng xe này. Xe đang đi trên cao tốc, qua khu vực huyện Bảo Thắng (Lào Cai) thì đột ngột phanh gấp, xi nhan, tấp thẳng vào lề đường đón khách. Phụ xe nhanh chóng mở cửa, nhảy vọt xuống đường, hai tay nhanh thoăn thoắt cầm túi đồ của khách nhét vào cốp. Khi đến địa phận huyện Bảo Yên (Lào Cai), 2 chiếc xe này liên tục đè vạch vàng đôi (cấm đè vạch, cấm vượt, cấm quay đầu) để vượt các xe khác, bất chấp nguy hiểm. Tại địa phận Yên Bái, cả 2 chiếc xe cùng dừng đỗ bên đường để đón gần hành khách và hành lý ký gửi sau đó tăng ga, phóng đi trong chớp nhoáng. Nhiều đoạn qua tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, tài xế chạy với tốc độ cao đột ngột dừng lại khi thấy bóng người vẫy xe khiến hành khách không khỏi giật mình.

Theo thông tin từ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, xe khách của Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn - Hải Vân từng nhiều lần gây tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, điển hình là vụ việc xe khách BKS 24B 005.88 đâm tử vong tại chỗ một phụ nữ băng qua dải phân cách để đón xe và vụ xe khách BKS 29B 11.968 mất lái đâm qua dải phân cách, lao thẳng vào xe ô tô 7 chỗ lưu thông hướng ngược lại làm 7 người bị thương…

Anh Nguyễn Như Hòa, một tài xế xe tải thường xuyên đi trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết: "Tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai diễn ra nhiều năm nay. Đường cao tốc là nơi các phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao, nên việc xe khách bất chấp dừng đỗ, đón trả khách như vậy là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho tất cả các phương tiện lưu thông trên cao tốc. Chưa kể, có nhiều điểm hoặc nút giao trên đường cao tốc còn là các điểm bán vé của nhà xe nên việc dừng đón, trả khách diễn ra hàng ngày…".

Trạm vé lậu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều nhà xe coi thường pháp luật

Dọc cao tốc Nội Bài – Lào Cai có rất nhiều “bến cóc” tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, hai bên đường dẫn nút giao IC14 (đoạn qua huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), gần trạm thu phí, từ lâu đã mọc lên nhiều trạm dừng nghỉ, quán ăn, đặc biệt là những điểm bán vé xe khách trái phép.

Đây vốn là những điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông bởi luôn có xe cộ dừng đỗ vô tội vạ, người ra kẻ vào nườm nượp. Trước thực trạng trên, kết hợp với phản ánh của ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM) về tình trạng người dân phá rào chắn cao tốc, tháng 3/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đồng loạt ra quân xử lý những bất cập trên tuyến Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, hiện có tình trạng đánh trống, bỏ dùi. Cụ thể, tại đường dẫn nút giao IC14, thời điểm giữa tháng 4/2021 vẫn sừng sững một đại lý bán vé treo biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân có diện tích khoảng 100m2. Với vị trí nằm ở ngay nút giao cao tốc, đại lý bán vé này thu hút đông đảo hành khách mỗi ngày.

Do nằm trong hành lang đường dẫn lại không thể phá rào, trạm vé đã làm hẳn một lối vượt hộ lan bằng kim loại kiểu bậc thang cho khách qua lại. Chưa kể, hàng loạt xe taxi, xe ôm nối đuôi nhau sẵn sàng đi ngược chiều tại điểm bán vé còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều nhà xe coi thường pháp luật

Hãng xe Hà Sơn - Hải Vân thường xuyên đón, trả khách tại đường dẫn nút giao IC14 gây mất an toàn giao thông.

Theo quan sát, cứ khoảng 15 đến 20 phút lại có một xe khách Hà Sơn - Hải Vân dừng ở địa điểm bán vé này để đón, trả khách. Với vị trí nút giao cao tốc, việc nhiều xe khách Hà Sơn - Hải Vân bất ngờ dừng đón khách khiến giao thông tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước bất cập trên, ông Trần Sỹ Nguyên - Chánh Văn phòng UBND huyện Văn Yên cho biết: "Đoạn hành lang mở trạm vé đó thuộc quản lý của Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam (VEC). Do vậy, huyện dù nắm bắt được tình hình nhưng không thuộc quyền quản lý nên không giải quyết được mà phải làm việc với các bên liên quan".

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam (VEC) nói: "Việc nhà xe tháo gỡ hộ lan chúng tôi đã lắp lại. Việc họ bắt khách không đúng quy định, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông chúng tôi đã có văn bản gửi chính quyền địa phương xử lý".

Sẽ xử phạt nguội từ phản ánh của báo chí

Để chấn chỉnh hoạt động vận tải trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT, thông qua thiết bị giám sát hành trình phát hiện các xe vi phạm trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đón trả khách. Phía Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT) cũng cho biết: "Nếu phát hiện trực tiếp các phương tiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, còn nếu ghi nhận được bằng video, hình ảnh, báo chí phản ánh thì chúng tôi sẽ áp dụng hình thức xử phạt nguội…".

 

Nhật Tân
Theo GiadinhNet