Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:34
RSS

Bé gái 7 tuổi bị hàng xóm tạt nước sôi gây bỏng nặng do mâu thuẫn của người lớn

Thứ sáu, 22/07/2022, 11:32 (GMT+7)

Do mâu thuẫn với chị T., hàng xóm là Hà Thị Quyên đã mang một ấm nước sôi sang nhà tạt vào người, khiến mẹ con chị T. bị bỏng.

Sự kiện:
Phú Thọ

Mâu thuẫn, người phụ nữ tạt nước sôi khiến mẹ con hàng xóm bỏng nặng

Cháu D. bị tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng phần lưng và tay. Ảnh: Mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cháu bé trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị hàng xóm dội nước sôi vào người. Kèm theo đó là hình ảnh toàn lưng, tay bé gái bị bỏng nặng. Thông tin và những hình ảnh này đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của người đã tạt nước sôi vào cháu bé.

Sáng nay (22/7), Chủ tịch UBND xã Đông Cửu (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xác nhận thông tin này với phóng viên Báo Đại đoàn kết và cho biết vụ việc xảy ra gần 1 tháng trước (vào tháng 6/2022). Nạn nhân bị bỏng xuất hiện trên mạng xã hội là cháu Hà Thị D. (SN 2015, trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu), hiện sức khỏe của cháu D. đã ổn định.

Theo ông Cách, do mâu thuẫn với chị Hà Thị T. (SN 1996; trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu; mẹ của cháu D.) Hà Thị Quyên (SN 1994; trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu; hàng xóm của mẹ con chị T.) đã mang một ấm nước sôi sang nhà tạt vào người, khiến mẹ con chị T. bị bỏng.

Thời điểm vụ việc xảy ra, chị T. đang ở nhà cùng 3 người con gồm cháu Hà Thị D., Hà Văn Th. (SN 2017) và Hà Thị L. (SN 2020), các cháu đều là con đẻ của chị T. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa mẹ con chị T. đến Trạm y tế xã sơ cứu, sau đó cháu được chuyển lên Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn để điều trị.

Mâu thuẫn, người phụ nữ tạt nước sôi khiến mẹ con hàng xóm bỏng nặng

Kết quả giám định thương tích cháu D. bị tổn hại 15%. Ảnh: Mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Phóng viên Dân Việt sáng cùng ngày (22/7), Công an huyện Thanh Sơn cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 20/6. Theo đó, do nghi ngờ chị T. có quan hệ bất chính với chồng mình là anh Trần Văn T. (SN 1993) nên Hà Thị Quyên đã đun nước sôi, đổ vào 1 ca nhựa. Sau đó, Quyên cầm ca nước nóng xuống nhà chị T., rồi hất vào người chị T.. Thời điểm đó, chị T. đang ngồi trên giường cùng 3 con. Hậu quả, chị T. và 2 con bị thương.

Nguồn tin trên Báo Lao động cho hay, vào ngày 21/6, cơ quan Công an huyện Thanh Sơn đã công bố kết quả trưng cầu của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ, lần lượt kết quả giám định thương tích chị T. bị tổn hại 15%, cháu D. bị tổn hại 15% và cháu L. bị tổn hại 6% sức khoẻ.

Ngày 22/6, cơ quan Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Hà Thị Quyên về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại