Thứ năm, 25/04/2024 | 21:32
RSS

Thanh niên chém khách dã man do thiếu 20.000 đồng mua cá viên chiên

Thứ hai, 05/09/2022, 11:41 (GMT+7)

Anh B. đến mua cá viên chiên của Quốc Anh với giá 50.000 đồng, nhưng khi trả tiền anh B. chỉ có 30.000 đồng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh B. bị Quốc Anh dùng dao tự chế chém gần đứt lìa cánh tay trái.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Nhóm thanh niên chém khách dã man do thiếu 20.000 đồng mua cá viên chiên

Anh B. bị chém gần đứt lìa cánh tay trái. Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 5/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Quốc Anh (27 tuổi, quê tỉnh Bình Định), Nguyễn Hữu Huỳnh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng trú Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 24/8, anh N.T.B. (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ,TP.Đà Nẵng) cùng 3 người khác ngồi ăn uống ở một quán nhậu trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, anh B. đến mua cá viên chiên của Quốc Anh bán gần đó với giá 50.000 đồng. Đến khi trả tiền, anh B. chỉ có 30.000 đồng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhóm thanh niên chém khách dã man do thiếu 20.000 đồng mua cá viên chiên

Con dao tự chế Quốc Anh dùng chém anh B. trọng thương. Ảnh: Báo Người lao động

Sau cãi vã, Quốc Anh đã đẩy xe cá viên chiên đi nơi khác rồi rủ Đức và Huy chuẩn bị hung khí để đi tìm anh B. tính sổ, nhóm thanh niên này cầm theo 2 cây dao tự chế (dài khoảng 90cm, cán bằng kim loại, lưỡi dao dài khoảng 40cm) đến chỗ nhóm anh B. đang nhậu.

Đến nơi, Quốc Anh cầm dao chém một nhát trúng tay B. rồi ra xe cùng đồng bọn bỏ chạy đến bãi đất trống cuối đường Trần Bạch Đằng vứt 2 con dao xuống đất.

Hậu quả, anh B. bị Quốc Anh chém gần đứt lìa cánh tay trái, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện, nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại