Thứ năm, 25/04/2024 | 15:14
RSS

Xe khách tông trực diện xe đầu kéo, 19 người thương vong

Thứ năm, 15/10/2020, 09:38 (GMT+7)

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và xe khách trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân khiến 2 người tử vong tại chỗ, 17 người bị thương.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh báo giao thông

Sáng 15/10, báo Dân Trí đưa tin, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và xe khách xảy ra trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 ngày 15/10. Thời điểm trên, tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo 51C - 907.23 kéo theo rơ-moóc 51R - 149.29 chạy trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 9 trên đường dẫn thì tông vào xe ô tô khách 93B - 004.07 (chưa rõ người điều khiển) chở theo khoảng 40 hành khách chạy chiều ngược lại.

Xe đầu kéo tông xe khách trên đường dẫn hầm Hải Vân, 19 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu được cho là xe khách vượt ẩu. Ảnh: Dân Trí

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Sau vui tại nạn, trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp phối hợp với ban quản lý Hầm Hải Vân điều tiết giao thông tại hiện trường. Đến 6h30 sáng cùng ngày, hiện trường được giải phóng, lực lượng chức năng đã mở đường dẫn lên hầm Hải Vân 2 (địa phận Đà Nẵng) để các phương tiện lưu thông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách vượt ẩu dẫn đến tai nạn. Được biết, đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân chỉ có 2 làn xe chạy 2 chiều, toàn tuyến đường này cấm vượt và đã được cơ quan chức năng đặt biển báo cấm.

Theo Báo Giao Thông, sáng cùng ngày, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, lúc 1h30 sáng, bệnh viện tiếp nhận vào cấp cứu 17 ca liên quan đến vụ TNGT. Hiện đã chuyển mổ 2 ca, 15 ca bị thương nhập đang được tiếp tục kiểm tra, điều trị.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN