Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:23
RSS

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt

Thứ năm, 20/10/2022, 07:17 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Tiền phong

Thông tin trên Báo Phụ nữ TP HCM cho biết, ngày 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, chia sẻ với người dân thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) và kiểm tra các điểm sạt lở ở đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, Chủ tịch nước cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn cùng người dân tại thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị thiệt hại nặng trong đợt ngập lụt vừa qua.

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch nước đã trao quà động viên gia đình bà Hoa vượt qua khó khăn; đồng thời cho biết Đảng và Nhà nước chia sẻ những mất mát, khó khăn cùng nhân dân, mọi người cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt

Chủ tịch nước tặng quà động viên người dân vùng lũ tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Công Thương

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt

Chủ tịch nước tặng quà động viên các lực lượng tham gia ứng phó mưa lũ ngày 14/10. Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền địa phương, các sở, ngành cùng lực lượng quân đội cần tích cực hơn nữa, huy động thêm quân để giúp người dân vùng thiệt hại do mưa lũ nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND TP Đà Nẵng, Sở giao thông và Vận tải thành phố, UBND quận Sơn Trà sớm đưa phương tiện, nhân lực lên để sửa chữa khắc phục điểm điểm sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà hại bởi đây là tuyến đường quan trọng dẫn lên bán đảo Sơn Trà nhằm phục vụ du lịch, đời sống của người dân.

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt

Chủ tịch nước kiểm tra tại một điểm sạt lở ở tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà. Báo Phụ nữ TP HCM

Trước đó, ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử tại TP xảy ra từ tối ngày 13 – 14/10. Báo cáo nhanh tại cuộc họp, đại tá Phan Văn Dũng - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết mưa lũ đã khiến 4 người tử vong.

Trong đêm 14/10, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu người dân, qua đó giải cứu thành công nhiều trường hợp bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh, đưa đến nơi an toàn.

Tại TP Đà Nẵng, sau trận mưa lũ lịch sử, trên các tuyến đường trung tâm TP la liệt xe ô tô chết máy. Đến trưa 15/10, nhiều người dân do chưa thuê được phương tiện cứu hộ nên vẫn để ô tô nằm lại các đường phố.

Ngoài ra, mưa lũ lịch sử còn khiến nhiều địa điểm tại khu vực ven biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng. Trong đó tuyến đường Hoàng Sa đi bán đảo Sơn Trà bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ cuốn trôi mặt đường.

Theo UBND huyện Hòa Vang, trong đợt mưa lũ vừa qua, 11/11 xã trên địa bàn huyện bị ngập. Tổng thiệt hại ước khoảng 250 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà cửa 2,3 tỷ đồng; thiệt hại về giao thông 40 tỷ đồng; nông nghiệp 61,1 tỷ đồng; giáo dục 4 tỷ đồng; y tế 900 triệu đồng; thiệt hại tài sản nhân dân hơn 100 tỷ đồng (hơn 16.000 hộ dân bị mưa lũ cuốn theo các phương tiện, vật dụng trong gia đình), thiệt hại khác 41,9 tỷ đồng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại