Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:10
RSS

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, có người là bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng

Thứ năm, 20/08/2020, 15:42 (GMT+7)

Ngày 20/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy chứng nhận khỏi bệnh và cho xuất viện 2 bệnh nhân Covid-19, trong đó có một trường hợp là bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, có một trường hợp là bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng

Hai bệnh nhân covid-19 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy chứng nhận khỏi bệnh và cho xuất viện ngày 20/8. Ảnh: VTC News

Ngày 20/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy chứng nhận và cho xuất viện 2 bệnh nhân Covid-19 được bệnh viện điều trị khỏi. Đó là bệnh nhân 421 và bệnh nhân 635, có kết quả xét nghiệm 3 và 5 lần âm tính với virus Covid-19. Sau khi xuất viện, 2 bệnh nhân sẽ tự cách ly y tế tại nhà trong 14 ngày dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Trong đó, trường hợp thứ nhất được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 421 (26 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là bác sĩ làm việc tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân nhập viện điều trị ngày 27/7.

"Tôi vui mừng và mong hoàn thành sớm cách ly để quay lại làm việc, chung sức với các y, bác sỹ đồng nghiệp mình đang ở tuyến trên. Dịch bệnh thì ai cũng biết rồi, nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế là nhiều nhất, mọi người phải giữ cẩn thận, trước hết là cho bản thân mình sau đó là cho gia đình", bệnh nhân 421 vui mừng chia sẻ trong ngày được ra viện.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 635 (78 tuổi, trú thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân này đã 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân không khó thở, không ho, không sốt, ăn uống bình thường.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, tính từ ngày 25/7 đến chiều ngày 20/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 88 trường hợp được chữa khỏi, 22 trường hợp không qua khỏi.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN