Thứ năm, 25/04/2024 | 06:28
RSS

Đà Nẵng cách ly thêm tuyến phố liên quan đến bệnh nhân 434 và 435

Thứ ba, 28/07/2020, 20:50 (GMT+7)

Ngày 28/7, lực lượng chức năng bắt đầu việc cách ly cả tuyến phố Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác, bao gồm chợ An Cư thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng cách ly một tuyến đường ở Sơn Trà liên quan đến bệnh nhân 434 và 435

Đà Nẵng cách ly tuyến phố Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà do có liên quan đến ca mắc Covid-19

Ngày 28/7, sau khi nhận được thông tin về 2 ca covid-19 mới trên địa bàn (BN434, BN435), lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã triển khai cách ly cả tuyến phố Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác, bao gồm chợ An Cư thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Người dân trong chợ và hai đoạn của hai tuyến phố này được cách ly dưới sự giám sát của công an và dân quân. Những người khi muốn vào bên trong khu vực cách ly được lực lượng chức năng thông báo là sẽ không được trở ra. Các nhân viên y tế cũng vào trong làm nhiệm vụ. 

Trước đó, tối ngày 28/7, Bộ Y tế đã công bố 7 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có BN434 và BN435. Hai bệnh nhân này đều trú tại Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Cụ thể, BN434 là  nữ, 71 tuổi, địa chỉ tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Ngày 26/7, bệnh nhân thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an, 21g00 cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả  dương tính với SARS-CoV-2.

BN435 là nữ, 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN