Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:45
RSS

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn giải thể khi chưa tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nào

Thứ hai, 16/11/2020, 10:25 (GMT+7)

TP Đà Nẵng quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn khi chưa tiếp nhận điều trị bất cứ bệnh nhân nào sau gần 3 tháng thành lập.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn giải thể khi chưa tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nào

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chính thức giải thể sau gần 3 tháng thành lập. Ảnh: Lao động

Ngày 16/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định về việc giải thể Bệnh viện dã chiến thành phố Đà Nẵng tại Cung thể thao Tiên Sơn sau gần 3 tháng thành lập.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Bệnh viện dã chiến theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung liên quan đã được Trưởng Ban Chỉ đạo giao trước đó.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng quyết định thành lập vào ngày 22/8 nhằm kịp thời thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, là Cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu. 

Bệnh viện có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chưa tiếp nhận bệnh nhân nào do Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn giải thể khi chưa tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nào

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được thành lập để để thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Trước đó, ngày 2/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng  cũng đã có quyết định về việc giải thể Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Bệnh viện dã chiến này được thành lập vào ngày 31/7. 

Trong đợt dịch thứ 2, tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhân 389 ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, có 31 trường hợp tử vong. Ngày 23/9, bệnh nhân 936 bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho ra viện.

Bệnh nhân 936 ra viện, đánh dấu Đà Nẵng "sạch" Covid-19 sau gần 2 tháng chính quyền, ngành y tế TP Đà Nẵng nỗ lực dập dịch, đến nay đã kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN