Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:05
RSS

Hai người đàn ông đốt tổ ong gây cháy 3 hecta rừng tự nhiên

Thứ hai, 10/08/2020, 16:59 (GMT+7)

Sau khi xong việc phát quang, hai người đàn ông đã đốt lửa xua lấy tổ ong gây cháy 3 hecta rừng tự nhiên.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Hai người đàn ông đốt tổ ong Hai người đàn ông đốt tổ ong gây cháy 3 hecta rừng tự nhiêngây cháy 3 hecta rừng tự nhiên

Hai người đàn ông gây ra vụ cháy rừng. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 10/8, Công an xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bàn giao ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1980, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) và ông Đậu Đình Mậu (SN 1958, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho Công an huyện Hòa Vang để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, sáng 9/8, ông Hoàng và ông Mậu lên núi thuộc tiểu khu 55 (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) để phát quang 2 hecta rừng trồng được thành phố giao trước đó. 

Xong việc, hai người xuống núi thì thấy một tổ ong mật nên đốt lửa, xua ong lấy mật. Tuy nhiên, do bất cẩn, lửa bén sang đám thực bì rồi nhanh chóng lan mạnh, không thể kiểm soát. Gặp thời tiết khô hanh, đám cháy lan từ khu rừng trồng sang cả rừng tự nhiên.

Đến trưa cùng ngày, người dân xã Hòa Phú phát hiện vụ cháy rừng tại khu vực rừng trồng trên địa bàn nên tri hô và trình báo lực lượng chức năng ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú huy động các lực lượng tại chỗ, cùng sự tăng cường lực lượng của H.Hòa Vang, quân đội, cảnh sát PCCC với trên 120 người đến cứu rừng.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế, nhưng đám cháy đã lan rộng, hủy hoại đến 3 hecta rừng tự nhiên. Hiện Công an huyện đang tạm giữ cả hai trên để làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN