Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:02
RSS

Người phụ nữ đốt rác gây cháy rừng 2 xã, hơn 1.000 người oằn mình dập lửa trong đêm

Thứ bảy, 11/07/2020, 10:09 (GMT+7)

Ngày 11/7, thông tin ban đầu từ UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập một người phụ nữ tại xã Diễn Lộc để làm rõ về vụ cháy rừng xảy ra chiều 10/7.

Sự kiện:
hỏa hoạn

Vào lúc 13h15, tại khu vực núi Con Voi thuộc xóm 8, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu xảy ra một vụ cháy rừng. Đám cháy có nguy cơ lan sang khu vực rừng xã Diễn Phú. Vị trí này cách đám cháy cũ tại Diễn Lợi cách đây 1 tuần khoảng 4km.

UBND huyện Diễn Châu điều động dân quân tự vệ các xã Diễn Lộc, Diễn Phú và các xã lân cận cùng lực lượng quân đội, Công an huyện và Phòng cháy chữa cháy ứng cứu dập lửa.

Ông Lê Mạnh Hiên - phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu - cho Tuổi Trẻ biết huyện đã huy động hơn 1.000 người gồm bộ đội, công an địa phương, dân quân tự vệ và người dân khống chế vụ cháy rừng lớn này. Các lực lượng đã khẩn trương làm đường băng cản lửa, không để đám cháy lan xuống khu dân cư.

Người phụ nữ làm cháy rừng 2 xã, hơn 1.000 người oằn mình dập lửa trong đêm

Người phụ nữ làm cháy rừng 2 xã, hơn 1.000 người oằn mình dập lửa trong đêm
Các lực lượng chữa cháy rừng. Ảnh: Tuổi Trẻ & Tiền Phong

"Khó khăn nhất lúc này là điểm cháy xảy ra ở vị trí đồi núi dốc, không thể mang nước lên được mà chỉ dập thủ công bằng cành cây, dụng cụ thô sơ. Lớp thực bì rất dày, đêm tối cộng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy dễ bùng phát", ông Hiên nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 5 xe chữa cháy, 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Diễn Châu và các lực lượng chức năng cùng quần chúng nhân dân triển khai chữa cháy. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Diễn Thành tham gia chữa cháy.

Về nguyên nhân vụ cháy, ngày 11/7, thông tin ban đầu từ UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho Tiền Phong biết, cơ quan chức năng đã triệu tập một người phụ nữ tại xã Diễn Lộc để làm rõ về vụ cháy rừng xảy ra chiều 10/7. Thông tin ban đầu, vào trưa 10/7, bà P.T.T (trú tại xóm 4, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) ra bìa rừng để thu dọn vệ sinh và đốt rác. Xong việc, bà P.T.T trở vào nhà.

Đến khoảng 13h15p, thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh tàn lửa vào lớp thực bì dày tại bìa rừng, ngọn lửa bùng phát và lan rộng khu vực núi Con Voi. Chiều 10/7, cơ quan chức năng đã triệu tập bà P.T.T lên làm việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN