Thứ năm, 25/04/2024 | 21:21
RSS

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Thứ hai, 16/03/2020, 13:11 (GMT+7)

Chủ tịch UNND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xác nhận 3 người tử vong và một người bị thương trong vụ cháy nhà xảy ra vào đêm 15/3.

Sáng 16/3, xác nhận với báo chí, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết trên địa bàn thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đã xảy ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại gia đình ông Vương Gia Mười (SN 1963). Do vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên đã dẫn đến hậu quả thương tâm.

Công an huyện, tỉnh có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà.
Công an huyện, tỉnh có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà - ảnh Soha

Ba người tử vong là ông Mười, bà Đào Thị Chiến (SN 1965, vợ ông Mười) và Vương Gia Cao Thắng (học sinh lớp 6, con ông Mười). Ngoài ra, còn 1 cháu ngoại của ông Mười đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội

Theo lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN