Thứ năm, 28/03/2024 | 21:08
RSS

Nhiều lính cứu hỏa bị bỏng trong vụ cháy ở Khu chế xuất Tân Thuận

Thứ sáu, 01/05/2020, 06:52 (GMT+7)

Tối 30/4, lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM đã khống chế đám cháy nhà xưởng bên trong khu chế xuất Tân Thuận (Q.7).

Chiều 30/4, khu vực một công ty trong KCX Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cảnh sát cứu hỏa điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 30/4, một công ty tại giao lộ đường Tân Thuận - đường số 20 (trong KCX Tân Thuận) thuộc phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói bốc lên cao.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC nhiều đơn vị điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn công ty này đang nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên không có công nhân đi làm. Do đám cháy quá lớn nên các bảo vệ phát hiện đám cháy cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều lính cứu hỏa bị bỏng trong đám cháy lớn ở Khu chế xuất Tân ThuậnNhiều lính cứu hỏa bị bỏng trong đám cháy lớn ở Khu chế xuất Tân Thuận
Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Vietnamnet & Tuổi Trẻ

Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị để tiếp cận khống chế đám cháy. Do thời tiết khô nóng nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, cột khói bốc cao hàng chục mét, khói lan rộng sang những khu vực khác xung quanh hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng tại chỗ (bảo vệ KCX, công ty…) dùng mọi phương án chữa cháy tại chỗ nhưng không thành. Bảo vệ KCX Tân Thuận tiến hành phong tỏa lối vào KCX và một số tuyến đường dẫn đến hiện trường vụ hỏa hoạn. Đến 20h40, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Do đám cháy lớn, sức nóng khủng khiếp tỏa ra đã khiến một số lính cứu hỏa bị bỏng nhẹ. Lực lượng y tế đã có mặt để tiến hành sơ cứu. Hiện chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN