Thứ ba, 23/04/2024 | 19:35
RSS

Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính khiến một khu chung cư phải cách ly

Thứ năm, 30/04/2020, 22:31 (GMT+7)

Trường hợp tái dương tính này là bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 92 được xuất viện ngày 14/4. Trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà, bệnh nhân có ra ngoài và tiếp xúc một số người nên người dân sinh sống cùng chung cư vơi bệnh nhân buộc phải cách ly.

Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính khiến một khu chung cư phải cách ly
Chung cư B2 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 tạm thời được chốt chặn. Ảnh: Thanh Niên.

Thông tin với báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Y tế kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết bệnh nhân 92 là du học sinh 21 tuổi từ Pháp về, được Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM cho xuất viện vào ngày 14/4 đã tái dương tính virus corona.

Sau khi xuất viện bệnh nhân vẫn được nhân viên y tế theo dõi tại nhà một ngày 2 lần và lấy mẫu 3 lần để xét nghiệm tìm virus corona sau 5, 10 và 15 ngày kể từ khi ra viện. Kết quả xét nghiệm sau 5 ngày, 10 ngày kể từ khi ra viện đều cho kết quả âm tính và ngày thứ 15 bệnh nhân này mới có kết quả dương tính. 

Ngay khi phát hiện bệnh nhân có kết quả dương tính, 21h ngày 29/4, bệnh nhân đã được chuyển đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.  Bệnh nhân này sống một mình tại một chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian cách ly tại nhà bệnh nhân đã ra ngoài, đeo khẩu trang và có tiếp xúc với một số người.  Do bệnh nhân đã ra ngoài tiếp xúc dù có đeo khẩu trang với một số người nên tạm thời chung cư này đã được cách ly tạm thời để ngành y tế điều tra dịch tễ. 

Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính khiến một khu chung cư phải cách ly 2
Người dân mang bánh mì tiếp tế cho những hộ dân bên trong khu vực cách ly chiều 30/4. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trao đổi với báo Thanh Niên, đại diện UBND phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM cho biết quận chưa có quyết định chính thức phong tỏa block chung cư B2 nơi có bệnh nhân số 92 tái nhiễm với covid-19 sinh sống.

Theo vị đại diện này từ sáng nay 30/4, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ đã chốt chặn lối đi giữa block B2 với block lân cận. Việc chốt chặn này là sự chủ động cách ly của phường trong thời gian đưa những người liên quan đi lấy mẫu xét nghiệm chứ không phải là phong tỏa.
Sau khi có kết quả xét nghiệm của lực lượng y tế, địa phương mới đưa ra quyết định phong tỏa hoặc giải tỏa chung cư. Thống kê ban đầu có hơn 80 người dân sinh sống tại block B2 được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, phường đang vận động các mạnh thường quân cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân chung cư tạm thời phong tỏa. Người dân có nhu cầu mua thực phẩm, đồ dùng, phường sẽ hỗ trợ. 

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN