Thứ năm, 28/03/2024 | 21:00
RSS

Danh tính 17 nạn nhân bị thương vụ xe khách tông xe đầu kéo ở hầm Hải Vân

Thứ năm, 15/10/2020, 11:27 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 17 nạn nhân bị thương xe khách tông xe đầu kéo ở đường tránh Nam hầm Hải Vân. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Danh tính 17 nạn nhân vụ xe khách tông xe đầu kéo  ở đường tránh Nam hầm Hải Vân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT

Ngày 15/10, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã tiếp nhập cấp cứu 17 nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.

Theo đó, có 2 ca phải chuyển mổ cấp cứu, 11 ca điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, 3 ca điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, 1 ca đang theo dõi tại Khoa Ngoại lồng ngực. Hiện, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị.

Danh tính 17 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn gồm: Nguyễn Thị Mai Thùy (SN 1973, Bắc Cạn); Hoàng Long Vĩnh (SN 1990, Bắc Cạn); Lục Văn Duy (SN 1989, Đắc Nông); Bành Bùi phim (SN 1999, Bắc Cạn); Triệu Mùi Lưu (SN 1989, Bắc Cạn); Đồng Thị Nghe (SN 1959, Đắc Nông); Hứa Thị Lơ (SN 1960, Bình Phước); Lê Văn Đoài (SN 1949, Thái Nguyên); Bạn Thị Hồng (SN 1958, Bình Phước); Lý Mùi Nhậy (SN 1981, Cao Bằng); Nguyễn Thị Xưa (SN 1989, Thái Nguyên); Vàng A Vạ (SN 1942, Bắc Kạn); Đoàn Văn Dựt (SN 1990, Đắc Nông); Hoàng Văn Nguyễn (SN 1981, Đắc Nông); Dương Thị Huyền (SN 1975, Thái Nguyên); Lộc Ít Cát (SN 1963, Thái Nguyên); Nguyễn Kim Giang (SN 1978, Thái Nguyên).

Trước đó như Dân Trí đưa, khoảng 0h40 cùng ngày, tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo 51C - 907.23 kéo theo rơ-moóc 51R - 149.29 chạy trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 9 trên đường dẫn thì tông vào xe ô tô khách 93B - 004.07 (chưa rõ người điều khiển) chở theo khoảng 40 hành khách chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 17 người bị thương. Riêng tài xế bị mắc kẹt trong xe, gần 1 giờ sau mới được giải cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách vượt ẩu dẫn đến tai nạn. Được biết, đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân chỉ có 2 làn xe chạy 2 chiều, toàn tuyến đường này cấm vượt và đã được cơ quan chức năng đặt biển báo cấm.

Báo giao thông thông tin, xe khách gặp nạn BKS 93B - 004.07 thuộc sở hữu của một cá nhân trú tại tỉnh Bình Phước. Xe sản xuất năm 2013, vừa thực hiện kiểm định phương tiện vào hôm qua (14/10). Còn xe đầu kéo BKS 51C - 907.23 thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tại TP.HCM Xe có hạn kiểm định lần tới đến 20/3/2021.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN