Thứ năm, 25/04/2024 | 14:15
RSS

Ngày 28/10: Đà Nẵng thêm 4 ca dương tính mới, có 1 ca tại cộng đồng

Thứ năm, 28/10/2021, 15:09 (GMT+7)

Theo thông tin từ Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, ngày 28/10/2021 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca chưa cách ly.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Theo Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, trong 04 ca dương tính covid-19 tại Đà Nẵng mới ghi nhận ngày hôm nay (28/10/2021) có 03 ca cách ly tập trung, 01 ca tại cộng đồng. Thông tin cụ thể như sau:

03 ca bệnh cách ly tập trung

Trong đó có 02 ca là F1 có xét nghiệm âm tính trước đó thuộc chuỗi N.V.A (259 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê), 01 ca là người về từ TP. Hồ Chí Minh, F1 cùng nhà F0, có xét nghiệm âm tính trước đó.

01 ca bệnh chưa cách ly

Bệnh nhân là dân phòng tham gia phòng chống dịch có trực chốt tại khu phong tỏa K106 Huỳnh Thúc Kháng, có tiếp xúc F0 L.T.D tại chốt trực, thuộc chuỗi N.V.A (259 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê).

Đà Nẵng thêm 4 ca dương tính mới, có 1 ca tại cộng đồng

Ảnh minh họa

Trước lo ngại tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu phức tạp tại nhiều địa phương, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất lùi   thời gian tổ chức dạy học trực tiếp các khối lớp đến ngày 15/11/2021, thay vì ngày 1/11/2021 như dự kiến.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến – Phó chủ tịch UBND TP, số ca mắc là học sinh tại nhiều trường học trên cả nước cho thấy dịch bệnh vẫn còn nguy cơ rất cao. Việc lây nhiễm trong trường học sẽ rất phức tạp và khó khăn cho việc kiểm soát, khống chế.

Bên cạnh đó, hiện nay Đà Nẵng đang tiếp nhận nhiều người, trong đó có học sinh, giáo viên, người lao động về từ các địa phương khác. Dù thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát nhưng vẫn chưa thể phát hiện triệt để các nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và tái bùng phát.

Ngoài ra, Bộ Y tế có chủ trương tiêm vaccine cho học sinh, dự kiến trong tuần này sẽ tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương. Trong tuần sau thành phố sẽ tổ chức tiêm cho các em. Do đó, lịch học trực tiếp của các khối dự kiến sẽ dời đến ngày 15/11, thay vì ngày 1/11 như kế hoạch" - bà Yến cho biết.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại