Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:35
RSS

Đà Nẵng lùi thời gian học tại trường đến ngày 15/11

Thứ năm, 28/10/2021, 07:32 (GMT+7)

Trước tình hình Covid-19 có dấu hiệu phức tạp tại nhiều địa phương, Đà Nẵng lùi thời gian dạy và học trực tiếp đến ngày 15/11, thay vì ngày 1/11 như dự kiến.

Đà Nẵng lùi thời gian học tại trường đến ngày 15/11

Học sinh tiểu học tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đón năm học mới 2020 - 2021. (Ảnh: D.B báo Dân Việt)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống covid-19 TP Đà Nẵng vào chiều 27/10,  bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trước tình hình Covid-19 có dấu hiệu phức tạp ở nhiều địa phương. Đặc biệt, số ca mắc là học sinh tại nhiều trường học trên cả nước cho thấy dịch bệnh vẫn còn nguy cơ rất cao. 

Việc lây nhiễm trong trường học sẽ rất phức tạp và khó khăn cho việc kiểm soát, khống chế. Bên cạnh đó, hiện nay Đà Nẵng đang tiếp nhận nhiều người, trong đó có học sinh, giáo viên, người lao động về từ các địa phương khác về. 

Mặc dù, chính quyền TP đã và đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát nhưng chưa thể phát hiện triệt để các nguy cơ, việc dịch bệnh xuất hiện và bùng phát luôn thường trực.

Lãnh đạo TP thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc lùi thời gian tổ chức đi học trực tiếp các khối học đến ngày 15/11, thay vì ngày 1/11 như dự kiến trước đây.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết: " Bộ Y tế có chủ trương tiêm vắc xin cho trẻ em, dự kiến tuần này sẽ tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương. Trong tuần sau TP dự kiến tổ chức tiêm vaccine cho các học sinh. Do đó, lịch học trực tiếp của các khối dự kiến sẽ dời đến ngày 15/11, thay vì ngày 1/11 như kế hoạch trước. Đây là một quyết định hết sức khó khăn, thành phố cũng rất cân nhắc vì sự an toàn của chính các em, của xã hội".

Theo đó, lãnh đạo TP cũng yêu cầu ngành y tế chuẩn bị ngay kế hoạch tập huấn tiêm vaccine cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bắt đầu tiêm vaccine vào tuần tới.

Trước đó, Đà Nẵng dự kiến từ ngày 1/11, học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 sẽ đến trường học trực tiếp; đến ngày 8/11, tất cả học sinh các khối còn lại đến trường học bình thường.

Chủ trương của Bộ Y tế là tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, TP.Đà Nẵng đã chuẩn bị 50.000 liều vaccine, ưu tiên tiêm cho nhóm từ 15 tuổi đến 18 tuổi trước, tập trung vào học sinh lớp 10, 11 và 12.

 

H.N (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại