Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:15
RSS

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trôi dạt vào bờ biển

Thứ hai, 12/10/2020, 14:27 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trôi dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ngư dân. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 12/10, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho Vietnamnet biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích. Nạn nhân là ông Trần Văn Hòa (SN 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, ngày 9/10, có 4 tàu bị nạn gồm các tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS. Đến tối ngày 9.10, các lực lượng đã cứu được 6 thuyền viên của 3 tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS.

Cụ thể, ông Hòa là một trong hai ngư dân của tàu ĐNa-90988-TS bị mất tích khi tàu di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang để tránh mưa bão. Thời điểm này, trên tàu có 2 người gồm thuyền trưởng là ông Đinh Văn Thành (trú phường Thọ Quang) và ông Hòa. Gia đình đã vào nhận nạn nhân và đưa đi hỏa táng.

Theo đó, chiều ngày 11/10, thi thể nghi của ông Hòa (thường gọi là Bình) trôi vào bờ biển quận Ngũ Hành Sơn. 

Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng có 4 người chết, mất tích và 1 người bị thương. Trong đó có 1 người tại Hòa Khương, bị trượt chân tại khu vực sau tràn Hồ Đồng Nghệ (Thái Bá Thuận, sinh năm 1980, thôn 5, xã Hòa Khương); 1 người tên Nguyện (chưa rõ họ) thường trú Quảng Nam (tạm trú Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đi bắt cá suối gần vườn ươm tại thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, khi bắt xong bơi qua dòng chảy, bị nước cuốn trôi; 2 người của tàu ĐNa 90988-TS bị mất tích trên biển.

Thông tin tên tờ Lao Động, báo cáo của BCH PCTT&TKCN sáng cùng ngày cho thấy, tổng lượng mưa từ 7h ngày 6.10 đến 4h ngày 12/10 tại một số trạm đạt ở mức từ 700 đến hơn 1.000 mm. Cụ thể, tại trạm Hiên là 905mm; Khâm Đức là 711mm; Thành Mỹ là 867mm; Hội Khách là 999mm; Ái Nghĩa là 1182mm; Cẩm Lệ là 878mm; Sơn Trà là 516mm; Đà Nẵng là 1034mm; Hòa Bắc là 1123mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang lên, các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở mức báo động (BĐ)2. Dự báo, lũ trên sông Vu Gia có khả năng đạt đỉnh và xuống chậm, các sông thuộc Đà Nẵng dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu; ngập lụt vẫn còn tiếp diễn khu vực ven sông và vùng trũng thấp huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN