Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:05
RSS

Lời khai của đối tượng cứa cổ thanh niên để cướp tài sản ở ven đường

Thứ hai, 12/10/2020, 14:09 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt Lường Văn Tiến (33 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), nghi can trong vụ phát hiện thi thể nam thanh niên bên vệ đường.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Yên Bái cho VTC Vews biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt được nghi phạm Lường Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn) liên quan vụ giết người cướp của tại xã Sơn Lương.

Tiến là nghi phạm sát hại anh Giàng A Lầu (SN 1999, trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải) ở ven quốc lộ 32, đoạn qua thôn Dõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.

Theo VOV, tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Lường Văn Tiến khai nhận đã thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản gồm: 01 chiếc xe máy, nhãn hiệu Honda, BKS 21K1-380.12 và chiếc điện thoại thông minh, nhãn hiệu OPPO cùng một số giấy tờ liên quan.

Lời khai của đối tượng cứa cổ thanh niên để cướp tài sản ở ven đường
Chân dung đối tượng Tiến. Ảnh: VOV

Lường Văn Tiến là đối tượng đã có tiền sử nghiện ma túy lâu năm. Nhiều lần chính quyền địa phương đã đưa Tiến đi cai nghiện bắt buộc, nhưng sau khi về địa phương vẫn tái nghiện.

Trước đó, khoảng 17h ngày 9/10, người dân phát hiện thi thể anh Lầu tại một bụi cây ven quốc lộ 32, đoạn qua thôn Dõng, xã Sơn Lương. "Khi được phát hiện, anh Lầu mặc quần áo, đội mũ bảo hiểm, trên bụng có nhiều vết đâm, cổ có vết cắt", Chủ tịch UBND xã Sơn Lương nói với Zing.

Công an sở tại đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN