Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:19
RSS
Quảng Nam
Trong lúc chơi một mình, bé trai đã vô tình chạm vào mối hở của bảng hiệu đèn led và bị điện giật. Phát hiện sự việc, gia đình đưa bé đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Sau khi uống trà sữa và ăn trái cây lắc tại lớp, hàng chục học sinh trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có biểu hiện đau đầu, nôn nên được đưa đi cấp cứu.
100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã bỏ phiếu nhất trí việc cho thôi tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Dũng - người đã hành hung nữ nhân viên sân golf trước đó.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin về diễn biến và tình trạng của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc botulinum do ăn cá chép ủ muối chua ở Quảng Nam.
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực, phối hợp tiếp tục cứu chữa người bệnh, tìm hiểu nguyên nhân vụ 10 người ngộ độc do ăn cá chép ủ muối chua ở Quảng Nam.
Sau vụ 10 người ngộ độc do ăn cá chép ủ muối chua, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có công văn về việc tăng cường biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
Sau khi ăn cá chép ủ muối chua, hàng chục người ở Quảng Nam phải nhập viện cấp cứu điều trị do bị ngộ độc. Trong đó có 1 trường hợp đã tử vong do tình trạng quá nặng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Anh Tiên - tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 21/2 khiến 16 người thương vong.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định được danh tính 16 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng sớm ngày 21/2.
Đang lưu thông trên địa bàn huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đỗ sát bên đường. Hậu quả làm 16 người thương vong.
Đến sáng 15/2, đã có thêm 1 nạn nhân nữa trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam không qua khỏi, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 10 người.
Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam vào rạng sáng nay.
Tại khu vực ngã tư trên tuyến đường Võ Chí Công, ô tô khách chở theo nhiều người bất ngờ xảy ra va chạm với xe container. Hậu quả, 8 người tử vong, nhiều người khác bị thương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất cùng về tội Giết người.
Người dân đốt lửa để sưởi ấm nhưng ngủ quên khiến lửa cháy lan. Hậu quả, 5 nhà chính và 3 nhà bếp cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi trong đêm.
Thấy bà M. đi làm, ông Thành vào phòng ngủ của vợ mở két sắt, lấy toàn bộ tài sản gồm tiền mặt và trang sức rồi đem cất giấu tại nhà kho sau nhà.
Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Quảng Nam), xe tải bất ngờ mất lái, lao vào ta luy khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ, bị mắc kẹt trong cabin.
Sau vụ việc bị tố đánh nhân viên sân golf nhập viện, ông Nguyễn Viết Dũng đã gửi đơn xin thôi làm thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc đại biểu HĐND tỉnh đánh nữ nhân viên sân golf.
"Tôi xin thành thật xin lỗi chị L., gia đình chị, HĐND tỉnh Quảng Nam. Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách", ông Nguyễn Viết Dũng nói.
Khoảng 15 giờ hôm nay (13/12), Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo để trả lời thông tin cho các cơ quan báo chí về việc ông N.V.D bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf.
Người quản lý fanpage Tam Kỳ đã tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân của cháu bé 5 tuổi là nạn nhân của vụ án giết người xảy ra tại huyện Quế Sơn lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view.
Dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa do tình trạng bệnh quá nặng nên bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) đã tử vong
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Thái Viết Tường đã lên tiếng trước thông tin cho rằng đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học có một số nội dung trùng với đề cương ôn tập.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ký ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến ĐT xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Quảng Nam ghi nhận 11.880 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất khu vực miền Trung. Hiện vừa ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên.
Một bức tường rào của Trường THCS Lý Tự Trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố Tam Kỳ có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Lo sợ tường sập ảnh hưởng đến người đi đường cũng như học sinh, nhà trường đã căng dây và treo biển cảnh báo.
Ông X. chở bé M. đi học về bằng xe máy, khi đến thị trấn Đông Phú thì bị Trần Văn Sanh chặn đường rồi dùng dao, búa tấn công. Hậu quả cháu M. tử vong, ông X. bị thương nặng.
2 Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên.
Sau 3 ngày bị bỏ rơi tại bệnh viện, đến nay bé gái vẫn chưa có người thân đến nhận nhưng nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ xin bé về làm con nuôi.
UBND phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi tìm kiếm học sinh bị nước lũ cuốn trôi.
8 chiếc tàu gỗ và cano du lịch của doanh nghiệp, người dân neo đậu tại cảng Cửa Đại bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.
Quý tiếp cận rồi lục tìm tài sản trên người bà Lân. Phát hiện bà Lân cất vàng trong người, Quý xô bà ngã ra giường, móc lấy túi đựng vàng trong áo bà Lân rồi lái xe bỏ chạy.
Chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc vừa bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Cô giáo M. ở Quảng Nam xin nghỉ phép về quê vay tiền trả nợ từ cuối tháng 8 nhưng đến nay vẫn mất liên lạc. Con trai cô M. cũng không đến trường như đã đăng ký trước đó.
Thêm đã dùng những clip “nóng” mà chị M. đưa để gửi cho bạn bè trên facebook của chị M. nhằm đe dọa, buộc nạn nhân phải chuyển tiền cho.
Sợ bị chồng phát hiện ra mối quan hệ sai trái nên chị M. chủ động chấm dứt. Tuy nhiên, lúc này nhân tình đe dọa chị M. và buộc chị này phải đưa tiền nếu không sẽ đăng chuyện quan hệ giữa hai người lên mạng xã hội.
Tại cơ quan điều tra, Trần Bá Sơn đã khai động cơ cướp tiệm vàng Kim Việt (tại ngã 4 Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).
Trong lúc chơi đùa, con gái ông Nhân không may bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu. Thấy vậy, ông Nhân nhảy xuống cứu thì cả 2 cùng bị đuối nước.
Nam thanh niên xông vào dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng tại tiệm vàng Kim Việt. Thấy vậy, nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.
Một đoạn clip dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ và tay tác động vào vùng mặt bé trai 3 tuổi.
Tr. lấy tay chạm vào người để gọi em Q. dậy thì bị điện giật nên gọi người thân. Khi vào trong phòng, người thân phát hiện em Q. đã tử vong, bên cạnh nạn nhân có 1 cục sạc điện thoại di động đang cắm vào ổ điện.
Bà Trần Thị Trinh bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước tường rào của gia đình mình. Cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng 3 kg, sức khỏe bình thường.
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dãy nhà làm việc của UBND xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Xe khách lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam, khi đến địa phận thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Do buồn chuyện gia đình cùng kết quả học tập năm vừa qua không tốt nên nam sinh lớp 10 ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã ăn lá ngón tự tử.
Sang mượn điện thoại của anh Tuấn nói là gọi điện thoại cho người thân ra đón. Sau đó, Sang vừa giả vờ bấm số gọi, vừa mở cửa xe đi vòng ra phía sau rồi bất ngờ tháo chạy.
Khi đến giữa cầu Cửa Đại, người đàn ông dừng xe máy lại rồi ôm con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan cầu nhảy xuống sông Thu Bồn tự tử. Hiện đã vớt được thi thể người cha, còn con gái mất tích.
Trong lúc điều khiển xe cẩu tấm lưới để thi công đập ngăn mặn trên sông Bàn Thạch thì xe cẩu vướng vào dây điện. Hậu quả, anh Dũng bị điện giật tử vong, còn anh Tú bị thương nặng.
Do không có tiền tiêu xài nên thanh niên 23 tuổi ở Quảng Nam đã cướp điện thoại và 3 triệu đồng của người bán vé số ngồi xe lăn.
Nam thanh niên để lại một tờ giấy ghi mình nợ 150 triệu đồng và một số giấy tờ khác trong cốp xe máy trên cầu Tam Kỳ, sau đó trèo qua lan can cầu nhảy xuống dưới sông mất tích.
Hung thủ lẻn vào nhà nạn nhân định trôm tài sản nhưng khi bị phát hiện, Nguyễn Duy Hiếu đã khống chế nạn nhân và cướp đi sợi dây chuyền vàng tây.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký công văn gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị báo cáo Thủ tướng cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
Khi thấy người bị tai nạn giao thông, Minh đã bám theo xe cấp cứu đến bệnh viện, sau đó tự nhận là người nhà và lấy tài sản của nạn nhân với lý do "bảo quản".
Khi lực lượng chức năng đưa ca nô gặp nạn vào bờ để giám định thì phát hiện một số thiết bị trên tàu bị tháo ra. Qua xác minh, được biết thuyền trưởng Lê Sen đã tháo các thiết bị đó.
Thi thể cháu bé cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở Cửa Đại đã được tìm thấy ở bờ biển đoạn bờ kè gần khách sạn Vinpeal Hội An vào đầu giờ chiều ngày 28/2.
Sau khi trục vớt chiếc ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại đưa vào bờ thì lực lượng chức năng phát hiện bên trong ca nô có thêm 1 thi thể nạn nhân là trẻ em.
“Cano không mắc cạn, không va chạm và tôi cũng không lạ gì luồng lạch ở Cửa Đại. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây”, thuyền trưởng ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại nói.
Một chiếc ca nô chở khách du lịch bị chìm trên khu vực biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Số người tử vong trong vụ chìm ca nô đã lên tới 13 người, 4 người đang mất tích.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Viên - kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang để điều tra về hành vi giết người.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi, quê Quảng Nam) - người cha nhẫn tâm ném con gái xuống sông Trường Giang để điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé T.L.Y.V. (5 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị bố ném xuống sông Trường Giang.
Qua kiểm ta, lực lượng công an phát hiện tại 6 phòng trong quán karaoke New 86 tại số 86 Tôn Đức Thắng (P An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có 40 người dương tính với chất ma túy.
Ngày 29/1, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 601 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 487 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Bnướch PLơi nên người dân chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện Bnướch PLơi bị em trai là Bnướch Cao dùng rựa chém tử vong.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/1/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 5.536 ca mắc Covid-19.
Ngày 21/1, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 344 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 309 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Từ 1/1/2022 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 4.162 ca mắc Covid-19 đã được công bố cụ thể; trong đó có 2.860 ca bệnh cộng đồng, 1.153 ca lây nhiễm thứ phát, 79 ca xâm nhập từ các tỉnh và 70 ca nhập cảnh.
Ngành chức năng xác định bị can Huỳnh Đắc Cường đã quan hệ đồng tính với 6 nạn nhân khiến 2 người bị lây nhiễm HIV và nhiều trường hợp khác nghi nhiễm.
Quảng Nam quyết định tạm dừng tất cả hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim,... đến ngày 31/3/2022 để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, là công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc và Mỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh dịp Tết khi không thật sự cần thiết.
Ngày 24/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 119 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 68 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 21/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 120 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 92 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 16/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 106 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 79 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 15/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 115 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 53 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 13/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 104 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 42 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 12/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 74 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 50 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 7/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 53 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 15 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 6/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 60 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 36 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Trong thời gian từ tháng 3-9/2021, ông Liên lợi dụng việc chữa bệnh "căn" đã nhiều lần quan hệ tình dục với một cô gái (SN 2000) dẫn đến người này có thai.
Ngày 5/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 59 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 21 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 3/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 23 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 84 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 37 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 26/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 95 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 28 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 92 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 47 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ngày 22/11/2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 80 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 39 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong ngày hôm qua (19/11/2021) tỉnh này ghi nhận 62 ca mắc Covid-19, trong đó có 37 ca tại cộng đồng.
Phát sinh mâu thuẫn do tranh giành điện thoại chơi game, hai anh em xảy ra cãi vã. Sau đó, cả hai bị mẹ la mắng nên đã ra sau vườn nhà hái và ăn lá ngón tự tử.
Hiện ổ dịch tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận 25 ca dương tính Covid-19 đều là học sinh, ngoài ra có rất nhiều trường hợp nghi nhiễm.
Trong ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 70 ca Covid-19 mới; trong đó có 18 ca cộng đồng tại Phước Sơn, Quế Sơn và Thăng Bình.
Theo lãnh đạo ngành Giáo dục Quảng Nam, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm chứ không đóng cửa cả trường.
Nhóm thanh niên bắt xe taxi từ Đà Nẵng đến TP Hội An (Quảng Nam) dự sinh nhật của một người bạn tổ chức tại quán karaoke. Khi về lại Đà Nẵng thì bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Sáng 6/11, trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca là nhân viên nhà hàng San Hô
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam ngày 4/11 phát đi thông báo khẩn tìm người đến 4 địa điểm liên quan các Covid-19 mới.
Qua truy vết, test nhanh lực lượng chức năng phát hiện một học sinh lớp 6 (trú tại thôn 4, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My), trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nghi nhiễm Covid-19.
Quảng Nam cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage ở vùng xanh và vùng vàng tuy nhiên phải đảm bảo một số điều kiện.
3 chiếc xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT605 thuộc thôn Thái Cẩm (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra va chạm với nhau khiến 3 người tử vong.
Lực lượng y tế đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My và ghi nhận 159 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh.
Trên địa bàn TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) phát hiện 1 ca dương tính Covid-19 mới. Đó là bệnh nhân nữ, sinh năm 1962, ở khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận.
Sở GD&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo về thời gian tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục sẽ được tổ chức vào ngày 2/11. Ngày 24/10, kỳ thi này tạm hoãn khi thí sinh đang tập trung làm thủ tục dự thi.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp F1 của ca Covid-19 mới ghi nhận tại huyện Nam Trà My ngày 24/10/2021 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Một vụ sạt lở đất, đá bất ngờ xảy ra ngay tại Tắc Pỏ (xã Trà Mai, huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng, rất may nhiều người dân đã chạy thoát nạn.
Trong lúc chơi đùa, 2 em học sinh mầm non trèo lên cánh cửa sắt cổng trường. Không may cánh cửa đổ sập đè lên người khiến hai em bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng 1 em đã không qua khỏi.
Một số người dân chèo ghe đi thả lưới bắt cá trên sông Cổ Cò, đoạn chảy qua thôn Trà Quế, phường Cẩm Hà đã phát hiện một thi thể người đàn ông trôi nổi trên sông.
Trong lúc say xỉn, Nguyễn Duy Hiệp đã dùng dao tấn công và rượt chém 2 cán bộ công an. Hậu quả 1 cán bộ công an bị chém vào tay phải, gây thương tích 10% và phải nhập viện.
Ngày 13/10, trên địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 16 học sinh và một giáo viên.
Đợt này có tổng cộng 4 chuyến bay, vận chuyển khoảng 750 hành khách là phụ nữ có thai, người già, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về quê hương Quảng Nam.
Trong lúc gánh giá đỗ lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết để ra chợ bán thì 4 người bị cuốn trôi. Trong đó, có 3 người may mắn thoát nạn, riêng bà Ch. mất tích và thi thể được tìm thấy sáng nay (9/10).
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 dần được kiểm soát và "hộ chiếu vắc xin" được phủ trên diện rộng, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng các phương án mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021 với kỳ vọng mang đến sự phục hồi kinh tế cho khu vực trọng điểm miền Trung.
Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về phát, cấp quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện vào đợt mưa lũ cuối năm 2020.
Trường Tiểu học Thái Phiên (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã thông báo không tổ chức dạy bán trú, tất cả học sinh của 2 lớp có F1 nghỉ học từ hôm nay 4/10.
Tổng số học sinh tại Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đề nghị miễn học phí học kỳ I là 41.351 em với số tiền 13,9 tỷ đồng, cả năm học là hơn 31,3 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Nam tối ngày 26/9 có Công văn số 6637 về việc thực hiện giám sát y tế đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại TP. Đà Nẵng đến hoặc trở về địa bàn tỉnh.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 53 người trong quán karaoke Luxury (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dương tính với chất ma túy.
Phát hiện tại đập Khe Tân (xã Đại Thạnh) có một xe máy, điện thoại di động, hai đôi dép, một lá thư tuyệt mệnh và ví đựng tiền nhưng không thấy người nên người dân đã báo cáo chính quyền.
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 18/9, người dân phát hiện anh P. để lại chiếc xe máy và đôi dép rồi nhảy cầu Giao Thủy tự tử và trình báo cơ quan chức năng.
Ngồi chơi trước hiên cùng bạn bè, điện thoại hết pin nên B. vào trong nhà để sạc. Một lúc sau, không thấy B. trở ra, bạn của B. vào trong tìm thì phát hiện B. nằm bất động, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại bị cháy.
Sau cuộc nhậu, Chinh đến nhà cha vợ tìm vợ để đánh do mẫu thuẫn trước đó. Sau khi đuổi đánh vợ không thành, Chinh tiếp tục gây gổ rồi đâm chết cha vợ mình.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười thông tin, sáng nay 11/9 Quảng Nam ghi nhận thêm 11 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 6 ca là công nhân tại Công ty Giày Rieker Việt Nam.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn thị xã ghi nhận thêm 18 ca dương tính Covid-19 mới. Trong đó, nhiều nhất là tại phường Điện Nam Trung với 9 ca.
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sáng 9/9 thông tin, phát hiện 6 ca mắc Covid-19, 4 ca nghi nhiễm liên quan Công ty giày Rieker (KCN Điện Nam, có địa chỉ tại Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sáng 7/9 thông tin, qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam.
Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của vợ chồng nữ giáo viên L. (ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), người dân chạy đến thì phát hiện 2 người đã tử vong tại chỗ.
Từ Đà Nẵng về nhưng người phụ nữ không đến trạm y tế phường để khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định, hậu quả làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho chồng và nhiều người khác.
Đi xe máy từ Đà Nẵng về Quảng Nam nhưng cô gái không khai báo y tế, người này sau đó được phát hiện mắc Covid-19, lây cho 2 F1 khác là chồng và con trai.
Trong thời gian phường Tân An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lực lượng chức năng phát hiện 9 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trên địa bàn phường.
Tối 12/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đón người dân Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.
Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung trường mẫu giáo Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để đi dự sinh nhật bạn.
Hai chuyến bay của hãng Pacific Airlines đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa 380 người dân Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn trở về quê.
Do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió nồm lớn nên việc chữa cháy hết sức khó khăn. 2 vợ chồng đã không qua khỏi, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tối 28/7 cho biết, ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19, có 1 ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa 22/7/2021.
"Tôi là chủ nhiệm D. ở lớp 9, tôi rất bất ngờ vì đây là học sinh ngoan, học giỏi và rất có chí cầu tiến, tự giác học tập.", cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9 của Nguyễn Trung Tạ Bảo D. chia sẻ.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại ông Nguyễn Nhất Thống - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).
Trưa 19/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính Covid-19 tại huyện Tiên Phước.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, hiện đã xác định được hơn 700 F1,F2 của nhân viên bảo trì mạng tại Hội An mắc Covid-19.
Chiều 18/5, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa truy bắt nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng và chém người gây thương tích.
Sáng 9/5, TS. BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, một phụ nữ ở thị xã Điện Bàn nghi nhiễm SARS-CoV-2.
Vợ BN2982 ở Hội An vừa nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2. Chị làm nghề spa, đi nhiều nơi, gặp nhiều người ở Hội An và Đà Nẵng.
Chiều ngày 30/4, TS. BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tại Quảng Nam có 8 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 2899 ở Hà Nam, qua xét nghiệm đã có 7 trường hợp âm tính, 1 trường hợp mới lấy mẫu đang chờ kết quả.
Sau hơn 5 tháng khẩn trương xây dựng, 39 căn nhà tái định cư đã được bố trí cho người dân nóc Ông Đề và làng Tăk Pát (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My), nơi xảy ra thảm họa sạt lở núi, lũ quét khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều người chết, mất tích.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 2405/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sáng 27/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực (BVĐKKV) Quảng Nam cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn do tài xế đạp nhầm chân ga khiến xe ô tô tông mạnh vào xe cứu thương của bệnh viện làm 3 người bị trọng thương.
Sáng 26/4 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 2 phút 4 giây ghi lại hình ảnh ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương cùng một số người khác đánh bài.
Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế ô tô gây tai nạn khiến 7 người thương vong.
Sáng ngày 17/4, TS, BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đã có văn bản số 637/KH-SYT về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Một nam sinh lớp 10 bỏ lại xe đạp trên cầu rồi gieo mình xuống sông Vu Gia tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân xuống sông cứu vớt nhưng bất thành.
Cho rằng anh Vũ đe dọa trên Facebook, gia đình ông Tài đã thuê người xây dựng bức tường kiên cố trên phần đất của mình trước mặt tiền của nhà anh Vũ.
7 người lưu thông trên 4 xe máy đã bị ô tô đi ngược chiều, lao với tốc độ cao tông vào khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Có ít nhất 17 người dân gửi đơn đến Công an xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tố bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, một nữ cán bộ xã vay mượn hơn 3,2 tỷ đồng nhưng không chịu trả.
Trần Văn Họp, chủ quán nhậu Lương Sơn, bị khởi tố về hành vi đâm chết đầu bếp, sát hại vợ. Do bị can đang điều trị vết thương nên cơ quan công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam mà quản lý đối tượng tại bệnh viện.
Ngày 1/4, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.
Sáng 31/3, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay xuất hiện một số đối tượng giả vờ hỏi tìm nhà người thân hoặc tạo ra một lý do bất kỳ nhằm tìm sơ hở để trộm cắp tải sản.
Sau khi dùng dao chém vợ cũ và đầu bếp, Họp tự đâm vào vùng bụng và cổ để tự sát nhưng không thành.
Nổi cơn ghen, Họp đóng cửa quán rồi dùng dao đâm nam đầu bếp tử vong tại chỗ. Sau đó, dùng dao chém vào đầu vợ cũ, rồi cắt cổ tự sát.
Sáng 18/3, Đội CSGT Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ 1A bốc cháy lớn.
Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã bắt được kẻ chuyên sàm sỡ nữ sinh khu vực nông thôn vùng giáp ranh Quảng Nam – Đà Nẵng.
Ngày qua ngày những chiếc xe quá tải chở cát nối tiếp nhau cày nát tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ thuộc thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc Quảng Nam. Nó không chỉ làm hư hỏng con đường mà còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Chị H. đang điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐH07 thì bị một đối tượng chặn xe lại dùng hung khí đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, còn chị H. được người dân đưa đi cấp cứu.
Trong số 2.453 thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Quảng Nam năm nay có nhiều nữ tân binh xinh đẹp, theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trong một chiếc thùng carton trước nhà người dân. Bên trong thùng giấy, ngoài một số đồ sơ sinh còn có một lá thư ngắn do người mẹ để lại.
Thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam cho biết, 71 trường hợp trở về Quảng Nam từ những nơi có ổ dịch như Hải Dương, Quảng Ninh đều đã có kết quả âm tính Covid-19.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 2 người (quê Quảng Ngãi và Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam.
Ngày 15/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người lao động.
Do thời tiết quá lạnh nên bé gái đã vào ngủ với mẹ, mẹ bé vừa sinh nên có nằm lửa than sưởi ấm. Đến sáng thì bé gái than mệt, khó thở... nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định bắt tạm giam đối với trưởng khoa và 2 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều tra về hành vi 'Gian lận bảo hiểm y tế'.
Trong lúc đi làm về qua cánh đồng, anh H. bị súng bắn chim của một người dân cướp cò bắn trúng khiến viên đạn găm vào đùi, phải nhập viện cấp cứu.
Lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể thứ trong trong vụ hai anh em ruột lật thuyền thúng mất tích.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa tổ chức hội chẩn, điều trị cho bệnh nhân 1405 mắc Covid-19 cùng nhiều bệnh nền kèm.
Trong lúc đi đánh cá trên sông Thu Bồn buổi đêm, hai anh em ở Quảng Nam nghi bị lật ghe mất tích.
Ngày 15/12, tỉnh Quảng Nam đã quyết định kết thúc việc cách ly, theo dõi người trở về từ TP.HCM khi cả nước đã bước qua 15 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng.
Sau khi khám nghiệm pháp y, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính bộ xương người được tìm thấy trên sông Nước Xa.
Theo thống kê chưa đầy đủ, tới thời điểm này, người dân ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thiệt hại gần 38 tỉ đồng do thủy điện Đak Mi 4 xả lũ với lưu lượng lớn hôm 28/10.
Vào rạng sáng ngày 7/12, xe container đang lưu thông thì mất lái tông 7 nhà dân bên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một thi thể của người đàn ông ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nghi là đối tượng nổ súng khiến 4 người thương vong trước đó.
Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cách ly, theo dõi người từ TPHCM về Quảng Nam trong thời gian từ ngày 27/11 đến nay.
Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ sở, ban ngành kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại TP.HCM.
Sáng 25/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, số ca mắc bệnh Whitmore nhập viện tăng mạnh tron 2 tháng gần đây, trong đó phần lớn đến từ Quảng Nam.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Bắc Trà My, Quảng Nam.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lại vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến ngôi nhà bị sụp đổ, 1 người phụ nữ tử vong.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu hàng chìm trên biển Quảng Nam.
Một bồn kim loại in chữ Trung Quốc còn niêm phong dài hơn 6 m, rộng 2,4 m trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.
Vừa sinh nên đóng kín cửa, đốt than sưởi ấm dẫn đến ngộ độc, 5 người trong một gia đình ở Quảng Nam nhập viện cấp cứu.
Trong lúc đang chèo ghe thả lưới trên sông Trường Giang, chiếc ghe bị lật khiến hai anh em ở Quảng Nam chết đuối.
Để phòng tránh bão số 10, lực lượng chức năng đã tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Phước Sơn, Quảng Nam.
Để phòng chống bão số 10, Quảng Nam yêu cầu sơ tán, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 6 trong vụ sạt lở ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.
Đó là thống kê sơ bộ ban đầu về thiệt hại do bão số 9 gây ra cho một số tỉnh miền Trung, nặng nhất là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi.
Lực lượng dân quân, tình nguyện viên gùi cõng lương thực tiếp tế cho hàng nghìn hộ dân 2 xã Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị cô lập.
Vụ sạt lở nghiêm trọng ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp 53 người dân, trong đó đã cứu được 33 người, tìm thấy 8 thi thể, còn lại 12 người hiện vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng.
Quả đồi nằm ngay phía sau Đồn Biên phòng A Xan (huyện Tây Giang, Quảng Nam) bất ngờ bị sạt lở, một lượng đất đá lớn đã đổ xuống dãy nhà ở và hành lang của Đồn Biên phòng này khiến hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phải di dời khẩn cấp.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam mới đây đã quyết định cho học sinh nghỉ hai ngày để tránh bão số 9.
Xảy ra va chạm, xe tải chở hàng cứu trợ mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu bị lật, tài xế bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Giật cần lưỡi câu mạnh bay lên cao trúng đường dây điện cao thế, người đàn ông bị giật tử vong.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cha con vụ chìm tàu cá trên địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Một trận lốc xoáy xảy ra ở xã Tam Hải, Quảng Nam đã khiến một chiếc tàu bị chìm, hai cha con trên tàu mất tích.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã 'nữ quái' đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép.
Giả danh giám đốc một công ty xây dựng gỗ mỹ nghệ, người đàn ông ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng rồi trốn khỏi nơi cư trú.
Trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xảy ra sự việc người đàn ông bị điện giật tử vong.
Từ hôm qua tới nay, các tỉnh Trung Bộ lại đón mưa lớn kéo dài. Nước lũ ngập khắp nơi, nhiều cây xanh gãy đổ, người dân "điêu đứng".
Từ hôm nay, 1/10, xe buýt Quảng Nam sẽ không được vào nội thành Đà Nẵng sau khi Sở GTVT Đà Nẵng được phê duyệt đề xuất này vào ngày 1/9.
Đang chèo ghe thả lưới, một người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam sinh nổi trên sông Trường Giang.
Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, hai tài xế taxi Vinasun đã đuổi đánh tài xế taxi Mai Linh vỡ đầu.
Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ nam sinh lớp 8 phá két sắt trộm hơn 80 triệu đồng để chơi game và mua điện thoại.
Trong lúc tắm biển, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ và báo ngay chính quyền địa phương.
Trong lúc qua sông trở về nhà, do nước lũ dâng cao đột ngột khiến một người dân ở huyện Đông Giang, Quảng Nam bị lũ cuốn trôi.
Sau khi đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, bão số 5 đã gây mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh ngập sâu trong nước.
Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Nam xuất viện. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 4 ca Covid-19 đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân thiếu niên 16 tuổi tử vong trước sân nhà.
UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã thi hành kỷ luật với 3 cán bộ tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch Covid-19.
Nhân thấy mùi hôi thối, người dân báo cơ quan chức năng phá cửa vào thì phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Quảng Nam.
Cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đang nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tử vong trước sân nhà của một thiếu niên 16 tuổi.
Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh và xuất viện cho thêm 5 bệnh nhân Covid-19, trong đó có trường hợp cụ bà 100 tuổi.
Sáng ngày 11/9, ngành y tế Quảng Ngãi công bố điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS- CoV- 2.
Sáng 9/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy xuất viện cho 5 bệnh nhân Covid-19.
Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam khỏi bệnh, xuất viện về nhà. Đến nay toàn tỉnh chỉ còn 25 ca mắc đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Trong lúc cùng một số người dân ra đồng để chở lúa về nhà, nam thanh niên ở Quảng Nam bị sét đánh tử vong.
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, trong sáng nay (7/9), ngành y tế tỉnh sẽ công bố khỏi bệnh và cho xuất viện thêm 19 bệnh nhân Covid-19.
Sáng 4/9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện đối với 13 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính trở lên với SARS- CoV-2.
Ngày 4/9, Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thu hồi 13 sản phẩm của Cty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, trong đó có pate Minh Chay.
Sau khi ăn bánh mì với pate Minh Chay, 3 người ở Quảng Nam nhập viện với các triệu chứng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, khó nuốt, yếu cơ...
Hoàn cảnh ông Ân rất đáng thương, từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, lại có vấn đề về thần kinh nên đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Ông Ân mất để 2 đứa con thơ, một cháu mới 6 tuổi, 1 cháu 5 tuổi.
Sáng ngày 1/9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 7 bệnh nhân mắc Covid-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 30 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh.
Sáng ngày 29/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 4 bệnh nhân Covid-19, những người này đã có kết quả xét nghiệm từ 3-4 lần âm tính SARS-CoV-2.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án miễn học phí cho học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo hai phương án.
Ngày 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký Quyết định 2372/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 địa phương.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa ập vào kiểm tra quán karaoke và phát hiện 11 người tụ tập hát hát karaoke, sử dụng ma túy giữa mùa dịch Covid-19.
Trong thời gian tiếp tục cách ly tại nhà sau 4 ngày xuất viện, bệnh nhân 564 tại Quảng Nam là nữ sinh viên đã dương tính trở lại với Covid-19.
Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch Covid-19 và có hành vi thiếu chuẩn mực, 2 cán bộ huyện bị đình chỉ công tác.
Ngày 20/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã có kết quả xét nghiệm của 951 người là F1, F2 của bệnh nhân 991 trên địa bàn tỉnh.
Qua rà soát ban đầu, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam xác định có gần 1.300 trường hợp là F1, F2 liên quan đến thầy giáo mắc Covid-19 (bệnh nhân 991) trên địa bàn.
Lao xuống cứu được 2 người bạn rơi xuống vực nước sâu, nam thanh niên chết đuối thương tâm.
23 học sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng với con trai bệnh nhân 964 sẽ được cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Sáng 18/8, Quảng Nam có thêm 11 người mắc Covid-19 được điều trị khỏi và được xuất viện, nâng con số bệnh nhân đã điều trị khỏi ở địa phương này lên 13 người.
Sáng 18/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam công bố thông tin dịch tễ 3 ca mắc Covid-19 mà Bộ Y tế vừa cho biết vào sáng cùng ngày.
Chiều 15/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Nam, ngay sau đó Sở Y tế tỉnh này đã thông tin về lịch trình di chuyển của các bệnh nhân này.
Chiều ngày 15/8, Bộ Y tế công bố thêm 20 ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 14/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương, ngay sau đó Sở Y tế tỉnh này cũng thông tin về lịch trình di chuyển của các bệnh nhân này.
Sáng ngày 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 tại Hải Dương và 3 ca tại Quảng Nam, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 911.
Tối 13/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có ca nhiễm đang mang thai tháng thứ 5.
Trong chiều ngày 13/8, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cử các chuyên gia đầu ngành tăng cường cho Huế, Quảng Nam để hỗ trợ chữa trị những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.
Sáng 13/8, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân 716 và 719.
UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định về việc tiếp tục cách ly xã hội tại TP Hội An theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày ngày 14/8 đến khi có thông báo mới.
Sáng 13/8, sau khi Bộ Y tế ghi nhận có 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh này đã thông tin về kết quả xác minh về 2 ca bệnh này.
Tỉnh Quảng Nam tiếp tục dừng hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 13/8 cho đến khi có thông báo mới, trong đó có quán bar, vũ trường.
Chiều ngày 11/8, Bộ Y tế thông báo thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Nam, trong đó có bệnh nhân 857. Bệnh nhân này có lịch trình khá phức tạp, từng đến 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh và tiếp xúc nhiều người.
Sáng ngày 11/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tại TP Tam Kỳ đã có ca thứ 2 dương tính SARS-CoV-2, đây là mẹ của cháu bé 11 tuổi mắc Covid-19 trên địa bản.
Tối ngày 10/8, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phong tỏa chợ đêm Tam Kỳ do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 841.
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca tăng lên mỗi ngày, tỉnh Quảng Nam khẩn trương lên kế hoạch xây bệnh viện dã chiến.
Cơ quan chức năng đã đưa 3 tài xế đi cách ly vì chở hàng đi từ vùng dịch nhưng khai man ở Bình Định.
Chiều ngày 9/8, sau khi Bộ Y tế công bố 8 ca mắc Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh này đã công bố lịch trình của các trường hợp này.
Trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Covid-19. Đó là một học sinh 11 tuổi, ngụ phường Phước Hòa.
Chiều ngày 7/8, sau khi Bộ Y tế ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch trình di chuyển của các ca bệnh này.
Sau khi trốn cách ly tại bệnh viện và được bàn giao cho công an, thanh niên ở Đà Nẵng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản.
Sáng ngày 6/8, sau khi Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh địa phương này đã công bố lịch trình của các bệnh nhân mới này.
Sáng ngày 6/8, Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca mắc Covid-19, trong đó Quảng Nam có 3 ca, Hà Nội có 1 ca, đều liên quan đến Đà Nẵng.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang có 1 ca nhiễm Covid-19 tiên lượng nặng, 2 ca phải thở oxy.
Sáng ngày 5/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, có tiền sử dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân ở nước ta lên 672.
Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam được phép khẳng định các trường hợp dương tính Covid-19.
Sáng ngày 5/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Nam, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 672.
Từ 0h ngày 5/8, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ dân cư số nơi bệnh nhân 622 mắc Covid-19 sinh sống tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Huyện Quế Sơn thông báo khẩn cho những ai đi trên chuyến xe bus cùng bệnh nhân 622 mắc Covid-19 nhanh chóng liên hệ trạm y tế để khai báo và được hỗ trợ.
Công an thành phố Quảng Nam đang truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Tối ngày 3/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch trình 6 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh này, được Bộ Y tế ghi nhận vào chiều cùng ngày.
Chiều ngày 3/8, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca mắc Covid-19, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Đà Nẵng.
Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.
5 nữ bệnh nhân Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố ở Quảng Nam có lịch trình di chuyển phức tạp.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Duy Xuyên, Quảng Nam có thông báo những người dự tiệc cưới chung với bệnh nhân 526 khai báo y tế ngay.
Chiều ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM và Thái Bình, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 586.
Sáng 1/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình 5 bệnh nhân dương tính Covid-19 được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày.
Ngày 18/7, 288 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập được cách ly tại Trung đoàn 885, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam (xã Tam Phú, TP Tam kỳ, Quảng Nam).
Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cách ly xã hội thêm 5 huyện, thị xã trong vòng 15 ngày.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam công bố lịch trình của 5 bệnh nhân mắc Covid-19.
Ngành Y tế Quảng Nam vừa ghi nhận 5 trường hợp tại TP.Hội An bước đầu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Covid-19.
Đang chạy trên QL14G đoạn giáp ranh địa phận Đà Nẵng - Quảng Nam, ô tô con bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.
Ngày 28/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.
Tối ngày 28/7, Bộ Y tế có Thông báo khẩn số 17, yêu cầu những người từng tới các địa điểm có ca mắc Covid-19 khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.
Chiều ngày 28/7, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng, 3 ca ở Quảng Nam.
Tối ngày 28/7, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nâng tổng bệnh nhân tại Việt Nam lên 438.
Ngoài hai trường hợp nghi dương tính, tỉnh Quảng Nam cũng vừa có kết quả xét nghiệm 45 trường hợp khác âm tính với Covid-19.
Mới đây, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả xét nghiệm 25 trường hợp ở Hội An liên quan đến 2 ca bệnh 416, 418 ở TP Đà Nẵng.
Toàn bộ số công dân này sẽ được đưa về khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 (đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, về yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án một ni cô bị cướp của, hiếp dâm ở Quảng Nam.
Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam thông tin, ni cô bị hiếp dâm, cướp tài sản khai nhóm đối tượng nói giọng Bắc chứ không phải người địa phương.
Cơ quan công an đang điều tra vụ việc ni cô 19 tuổi bị nhóm đối tượng lẻn vào tịnh thất hiếp dâm, cướp tài sản.
Sau hơn 1 tháng hoạt động, tổng số tiền trong đường dây ghi bán số đề ở tỉnh Quảng Nam lên đến 20 tỉ đồng.
Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy.
Mới đây, một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển đã bị một tàu hàng tông chìm.
Cá voi dài 4 m bất ngờ xuất hiện ở Cù Lao Chàm, Ban quản lý khu bảo tồn nói đây là tín hiệu tích cực.
Đang đậu trên vỉa hè, ô tô 16 chỗ ở Quảng Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi khiến ô tô chỉ còn trơ khung.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, ngành, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh phối hợp chuẩn bị đón 291 sinh viên Lào sang học tập trở lại sau dịch Covid-19.
Ngày 24/3, tỉnh Quảng Nam có quyết định phân bổ khoảng 7,5 tỉ đồng cho Sở Y tế để mua sắm hệ thống xét nghiệm Covid-19.