Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:17
RSS

8 tàu gỗ và cano du lịch neo đậu tại cảng Cửa Đại bốc cháy dữ dội

Thứ hai, 10/10/2022, 10:35 (GMT+7)

8 chiếc tàu gỗ và cano du lịch của doanh nghiệp, người dân neo đậu tại cảng Cửa Đại bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Sự kiện:
Quảng Nam

8 chiếc tàu du lịch ở Quảng Nam bốc cháy dữ dội trong đêm

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Báo Quảng Nam

Theo Báo Quảng Nam, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam sáng 10/10 cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra vụ việc nhiều chiếc ca nô và tàu du lịch neo đậu tại bến du lịch Cửa Đại cháy lớn.

Trước đó, vào 3h20’ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin về việc nhiều ca nô và tàu du lịch đang neo đậu tại bến bất ngờ cháy lớn không rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu, đồng thời điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực chảy.

8 chiếc tàu du lịch ở Quảng Nam bốc cháy dữ dội trong đêm

Các phương tiện bị cháy trôi ra sông vào sáng nay (10/10). Ảnh: Báo Quảng Nam

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy rất to do trời gió mạnh nên công tác chữa cháy rất khó khăn. Hiện tại đám cháy đã lan ra nhiều tàu khác, chưa phát hiện thiệt hại về người.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, các tàu cháy đang trôi dạt trên sông phía xã Duy Hải ( huyện Duy Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Đại đã  báo động cho các phương tiện neo đậu tại bến Duy Hải để duy chuyển, nguy cơ tàu cháy tấp vào sẽ cháy lan qua các tàu khác.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Nguyễn Sinh - Bí thư phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết vụ cháy lớn khiến 8 chiếc tàu du lịch, trong đó có 3 chiếc tàu gỗ, 5 chiếc tàu cao tốc của doanh nghiệp và người dân trên địa bị thiêu rụi chìm dưới nước.

"Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội nên thiêu rụi các tàu, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ…", ông Sinh nói.

8 chiếc tàu du lịch ở Quảng Nam bốc cháy dữ dội trong đêm

Sáng nay (10/10), một số tàu vẫn còn cháy trên biển. Ảnh: Báo Dân Việt

Trong khi đó, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho Báo Người lao động biết, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy hàng loạt chiếc ca nô, tàu du lịch tại khu vực bến thuyền Cửa Đại.

Theo ông Dũng, vụ cháy xuất phát từ một chiếc tàu gỗ, sau đó lan ra các phương tiện khác. Tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng do chập điện dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt, lai dắt các phương tiện lên bờ để tiến hành khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm hiện trường mới có cơ sở xác định rõ và có kết luận chính thức.

Được biết, 8 chiếc tàu, ca nô du lịch bị cháy gồm 2 tàu gỗ lặn biển mang số hiệu QNa-0513, QNa-0528 của Công ty Hải Bàn; 1 tàu gỗ lặn biển số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An; 2 chiếc ca nô mang số hiệu QNa-123, QNa-1167 của Công ty Đảo Nhớ; 2 chiếc ca nô số hiệu QNa-1199, QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; 1 chiếc ca nô số hiệu QNa-1316 của Công ty Phú Lộc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại