Thứ ba, 23/04/2024 | 10:53
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy lớn thiêu rụi dãy nhà tạm ở Hà Nội

Thứ hai, 26/09/2022, 07:32 (GMT+7)

Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã có thông tin ban đầu về vụ cháy lớn khiến 4 căn nhà tạm tại đường Lĩnh Nam bị thiêu rụi vào tối ngày 25/9.

Sự kiện:
Hà Nội

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy lớn thiêu rụi dãy nhà tạm ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy Ảnh: TTXVN

Khoảng 20h ngày 25/9, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 255 đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo những người chứng kiến sự việc kể lại, ngọn lửa bùng lên từ một quán cà phê tại dãy nhà tạm ở phố Lĩnh Nam sau đó lan nhanh sang 3 căn nhà tạm bên cạnh. Đám cháy bùng phát rất nhanh, cả 4 căn nhà tạm lửa cháy rừng rực. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Trung tâm thông tin Chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 21h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Được biết, diện tích đám cháy khoảng 150m2, đây là khu vực thường diễn ra họp chợ đêm ở phố Lĩnh Nam. 

Trao đổi với Báo VTC News, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng 4 căn nhà cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại đám cháy.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy lớn thiêu rụi dãy nhà tạm ở Hà Nội

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 4 căn nhà cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Ảnh: Báo VTC News

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Hoàng Mai cho biết, sơ bộ ban đầu đám cháy xuất phát từ vị trí quán cà phê Hát cho nhau nghe. Đây là quán cà phê không có đăng ký kinh doanh ca nhạc và đã bị dừng hoạt động trước khi vụ cháy xảy ra. UBND phường Vĩnh Hưng cũng đã đặt biển thông báo cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy trước cửa cơ sở này.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) đã mời chủ cơ sở là ông D.B. (SN 1963, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận, khi tự hàn cắt, sửa chữa cửa sắt ra vào quán, do bất cẩn làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo gây cháy lan sang nhà kế bên.

Cũng theo ông B., trong lúc sửa chữa cửa, ông đã đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh nên không xử lý kịp.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân chính thức vụ cháy theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại