Thứ ba, 23/04/2024 | 22:58
RSS

Quảng Nam xin bắn pháo hoa tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Thứ hai, 14/03/2022, 15:31 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký công văn gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị báo cáo Thủ tướng cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Sự kiện:
Quảng Nam

Theo thông tin trên báo Lao động, sáng 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký văn bản đề nghị Bộ Văn hoá – thể thaodu lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

Cụ thể, nếu Thủ tướng cho phép, Quảng Nam sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh này đăng cai tại đảo Ký ức Hội An (TP Hội An),  thời gian bắn pháo hoa sẽ không quá 15 phút.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong suốt năm 2022. Trong đó, điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ khai mạc được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An, TP Hội An, Quảng Nam. Ban tổ chức nêu cao tiêu chí “an toàn, khoa học và hiệu quả”, đảm bảo an toàn phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh liên quan.

Quảng Nam xin bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022. Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động.

Trong đó, 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VH-TT&DL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, Ninh Bình là địa điểm đăng cai, diễn ra các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021 với chủ đề "Hoa Lư- Cố đô ngàn năm". Trong Năm du lịch quốc gia 2021, tỉnh Ninh Bình sẽ chủ trì 38 hoạt động; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 4 hoạt động. Ngoài ra, còn có 104 sự kiện sẽ do 27 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2021.

Các hoạt động trọng tâm trong Năm Du lịch quốc gia 2021 đó là Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2021 và Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Chùa Bái Đính, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên, Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”…

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại