Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:18
RSS

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam

Thứ tư, 04/11/2020, 16:41 (GMT+7)

Để phòng tránh bão số 10, lực lượng chức năng đã tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Sự kiện:
Quảng Nam

Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: VTC News

Ngày 4/11, ông Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trưa cùng ngày, việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau 2 vụ sạt lở ở xã Phước Lộc phải tạm dừng để phòng tránh bão số 10. Đồng thời, lực lượng y tế dự phòng của Quân khu 5 cũng hoãn việc phun thuốc khử trùng tại 2 xã Phước Lộc và Phước Thành.

Chiều cùng ngày, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể 1 nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Thi thể bị đất và cây vùi lấp ở bờ sông cách khu vực sạt lở khoảng 2 km, được tìm thấy vào trưa nay.

Những ngày qua, lực lượng cứu hộ tăng cường phương tiện chia làm 3 mũi tìm kiếm tại hiện trường, bãi bồi hợp lưu sông Leng và sông Tranh và dùng ca nô, thuyền máy đi khắp lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Khu vực lòng sông Tranh, hiện lượng củi khô, gỗ mục, rác và nhiều vật dụng của người dân bị lũ cuốn trôi dồn về, kín đặc mặt nước.

Ca nô, thuyền máy rất khó di chuyển tìm kiếm, vì vướng chân vịt, bánh lái. Lực lượng cứu hộ phải dùng chèo, gậy lật từng khúc gỗ, mở đường tìm kiếm.

Trước đó, chiều ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9, huyện Phước Sơn xuất hiện mưa to. Tại xã Phước Lộc, 2 trận sạt lở núi khiến 13 người bị vùi lấp, trong đó có 2 cán bộ xã. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 9 người.

Đến 31/10, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn phòng không 372 về việc hỗ trợ tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho các hộ dân thuộc 2 xã Phước Lộc, Phước Thành.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN