Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:49
RSS

Tìm kiếm nam thanh niên ở Kon Tum bị nước lũ cuốn trôi

Chủ nhật, 01/11/2020, 11:34 (GMT+7)

Khoảng 8h30 sáng ngày 30/10, trong lúc đi làm gần khu vực sông Pô Kô, do nước sông đổ về mạnh khiến nam thanh niên bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm nam thanh niên ở Kon Tum bị nước lũ cuốn trôi

Nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi làm khu vực sông Pô Kô, Kon Tum. Ảnh: Thanh niên

Ngày 1/11, UBND huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) xác nhận với Thanh niên, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi làm gần khu vực sông Pô Kô. 

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện, nạn nhân là anh A Môn (27 tuổi, trú thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi). Khoảng 8h30 sáng ngày 30/10, trong lúc đi lao động gần khu vực sông Pô Kô, do nước sông đổ về mạnh khiến anh A Môn bị nước cuốn trôi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND thị trấn Plei Kần đã nhanh chóng điều động lực lượng triển khai các phương án tìm kiếm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã phát thông báo tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông báo này, những người dân sinh sống dọc tuyến sông Pô Kô, cán bộ nhân viên tại nhà máy thủy điện Plei Krông nếu phát hiện thi thể anh A Môn thì kịp thời báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hồi. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm anh A Môn.

Cơn bão số 9 đã làm ảnh hưởng lớn về người, cây trồng và hệ thống giao thông lưới điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, tại Kon Tum, bão số 9 gây thiệt hại hơn 305 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN, 911 nhà dân bị hư hỏng, 4 điểm trường bị sập đổ, hư hại. Trụ sở làm việc các cơ quan, trạm y tế, công trình văn hoá bị hư hỏng do gió giật mạnh. Khoảng 565ha cây trồng của người dân bị ảnh hưởng nặng.

Các tuyến đường Quốc lộ 24, QL14C, QL40, tỉnh lộ 675, 677… nhiều đoạn taluy âm, taluy dương bị sụt lún với khối lượng khoảng 5.000m3. Khoảng 72 điểm sạt lở và nhiều công trình cầu, cống, ngầm thoát nước hư hỏng gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh sạt lở, hư hỏng và bị cuốn trôi.

Có 20 xã thuộc tỉnh Kon Tum mất điện, một số trụ điện bị gãy đổ. Công ty điện lực Kon Tum đang theo dõi và chỉ đạo Điện lực các huyện khắc phục sự cố, cấp điện lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân.


Theo Đời sống Plus/GĐVN