Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:39
RSS

Điều tàu hải quân tìm kiếm 26 ngư dân mất tích trên biển

Thứ tư, 28/10/2020, 11:21 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư cứu hộ, tìm kiếm 26 ngư dân bị chìm tàu mất tích.

Sự kiện:
Bình Định

Điều tàu hải quân tìm kiếm 26 ngư dân bị chìm tàu mất tích

Tàu cá của ngư dân Bình Định neo đậu trú bão số 9. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 28/10, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm 46 tàu/368 lao động của Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Về 2 tàu bị mất liên lạc của Bình Định không thay đổi so với báo cáo lúc 23 giờ ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ ngư dân Bình Định. Chưa có thông tin mới nhất về kết quả tìm kiếm 2 tàu này. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ ngư dân Bình Định. Chưa có thông tin mới nhất về kết quả tìm kiếm 2 tàu này. 

Trước đó, tối 27/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, 2 tàu cá của tỉnh vừa gặp nạn khi đang chạy để tránh bão. Cụ thể, khoảng 16h30' tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9. Hiện vẫn chưa liên lạc được với 14 ngư dân này.

Vào lúc 13 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn) đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm khiến 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện hỗ trợ tìm kiếm 2 tàu cá nói trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động tàu có trọng tải lớn túc trực tại vùng biển Bình Định trước khi có bão số 9 đổ bộ vào đất liền, để kịp thời ứng cứu khi có xảy ra các sự cố trên biển do bão gây ra.

Dự báo khi bão số 9 đổ bộ vào ngày 28/10, sóng biển gần bờ cao từ 6 - 8m, có khả năng gây thiệt hại cho tàu thuyền neo đậu tại Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, hiện Bình Định không có tàu có trọng tải lớn để cứu nạn, cứu hộ các tàu vận tải trong tình huống nguy cấp.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN