Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:00
RSS

Danh tính 20 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam

Thứ ba, 14/02/2023, 17:51 (GMT+7)

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam vào rạng sáng nay.

Sự kiện:
Quảng Nam

Danh tính 20 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo VOV

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (ngày 14/2) tại Quảng Nam khiến 20 người thương vong, thông tin trên Báo sức khỏe và Đời sống cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Cụ thể, danh tính 8 nạn nhân tử vong gồm: Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Sung Túc, Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi; lái xe khách); Lê Thị Sơ (SN 1970, trú Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Đặng Liên (1962, trú Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Phú Đinh Văn Hai (SN 1969, trú Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh, SN 1966, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, Thu Xà, Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (SN 1968, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi).

8 nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: Lê Thị Lệ (SN 1975, xã Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Phạm Thị Mơ (SN 1963, xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Võ Thị Thúy Trâm (SN 1984, xã Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Lê Thị Tín (SN 1973, xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Lê Tuấn Hoa (SN 1968, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Trần Thị Bông (SN 1963, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Phạm Văn Ấn (SN 1962, xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Cao Thị Thủy (chưa rõ năm sinh, trú Phổ Trọng, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)

4 nạn nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viên đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: Nguyễn Quế (SN 1936, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Đinh Tám (chưa rõ năm sinh, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Võ Thanh Lùng (SN 1997, trú Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Lê Văn Nốp (SN 1982, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi nạn nhân bị thương, hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/nạn nhân, người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân.

Danh tính 20 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng ngày 14/2. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, ô tô khách BKS 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu điều khiển chở theo nhiều người đi từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 do Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện; 12 người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban An toàn giao thông Quảng Nam có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 14/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn. Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan, trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và của Bộ trưởng Bộ GTVT đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, theo dữ liệu giám sát hành trình, vào lúc 3h41, tốc độ xe khách BKS 76B-006.60 lúc 3h40phút 51 giây là 69 km/h, trước đó 10 giây tốc độ là 73 km/h; xe đầu kéo BKS 92H-004.33 lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h, trước đó 10 giây là 48km/h.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại