Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:08
RSS

2 vợ chồng nữ giáo viên ở Quảng Nam tử vong sau tiếng nổ lớn

Thứ sáu, 03/09/2021, 09:44 (GMT+7)

Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của vợ chồng nữ giáo viên L. (ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), người dân chạy đến thì phát hiện 2 người đã tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
Quảng Nam

2 vợ chồng nữ giáo viên ở Quảng Nam tử vong sau tiếng nổ lớn

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Sáng 3/9, ông Nguyễn Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng nữ giáo viên trên địa bàn sau tiếng nổ lớn.

Nạn nhân là  ông Nguyễn M. (SN 1962) và bà Nguyễn Thị L. (SN 1966, giáo viên), trú tại tại thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h20 sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của vợ chồng bà L.

Khi mọi người chạy sang thì phát hiện hai vợ chồng bà L. đã tử vong, còn nhà cửa thì tan tành, đổ nát. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Phước.Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phong thông tin thêm, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xã Tiên Phong cùng các đơn vị liên quan  tiến hành điều tra làm rõ. 

"Đến bây giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ do bình gas hay do cái gì. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ...", Chủ tịch UBND xã Tiên Phong nói.

2 vợ chồng nữ giáo viên ở Quảng Nam tử vong sau tiếng nổ lớn

2 vợ chồng cô giáo L. tử vong sau tiếng nổ lớn. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra 1 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến vợ chồng cô giáo trẻ tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Ch (SN 1988) và vợ là Lê Thị Thu S (SN 1990), ngụ tại làng Long Riêu, thôn 3, xã Trà Nam. 

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ khuya ngày 30/7. Thời điểm này, căn nhà của vợ chồng chị S. bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió nồm lớn nên việc chữa cháy hết sức khó khăn. 2 vợ chồng chị S. đã không qua khỏi, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi. 

Được biết, chị S. là giáo viên mẫu giáo xã Trà Nam, anh Ch. buôn bán tạp hóa. Hai vợ chồng chị S. có 1 con nhỏ (tên N.G.L, sinh năm 2006), nhưng tối hôm xảy ra hỏa hoạn đang ở nhà ông bà nội nên may mắn thoát nạn. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại