Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:05
RSS

Người tâm thần dùng búa đánh 2 ông cháu thương vong rồi cố thủ trong nhà

Thứ sáu, 21/10/2022, 06:50 (GMT+7)

Ông X. chở bé M. đi học về bằng xe máy, khi đến thị trấn Đông Phú thì bị Trần Văn Sanh chặn đường rồi dùng dao, búa tấn công. Hậu quả cháu M. tử vong, ông X. bị thương nặng.

Sự kiện:
Quảng Nam

Người tâm thần dùng búa đánh 2 ông cháu thương vong rồi cố thủ trong nhà

Lực lượng chức năng phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng Sanh. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến 

Theo Báo VietNamNet, thông tin từ Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) ngày 20/10 cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế đối tượng có biểu hiện tâm thần đánh hai ông cháu thương vong.

Đối tượng gây án là Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Nạn nhân là ông C.V.X. (72 tuổi, cùng quê với Sanh) và cháu nội C.T.M. (5 tuổi).

Trước đó, đó, khoảng 16h30 cùng ngày, ông X. đón cháu M. đi học mẫu giáo về. Khi di chuyển qua trước nhà Sanh thì bị đối tượng chặn đường, dùng búa, rựa... chém vào hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Dô vết thương quá nặng nên cháu M. đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu.

Về phía hung thủ, sau khi gây án, Sanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 19h40, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, đối tượng Trần Văn Sanh có tiền sử bị thần kinh, từng được được điều trị bệnh tâm thần.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại