Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:28
RSS

Quảng Nam thêm 70 ca Covid-19 mới trong vòng 24h, có nhiều ca tại cộng đồng

Thứ năm, 18/11/2021, 07:32 (GMT+7)

Trong ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 70 ca Covid-19 mới; trong đó có 18 ca cộng đồng tại Phước Sơn, Quế Sơn và Thăng Bình.

Sự kiện:
Quảng Nam

Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Quảng Nam tối ngày 17/11 cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận thêm 70 ca Covid-19 mới, trong đó có 18 ca cộng đồng (Phước Sơn 1 ca, Quế Sơn 4 ca, Thăng Bình 13 ca ). Thông tin cụ thể như sau:

18 ca bệnh tại Núi Thành (Tam Anh Bắc 5 ca, Tam Anh Nam 8 ca, Tam Hiệp 1 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Mỹ Đông 1 ca, Tam Nghĩa 1 ca, Tam Xuân I 1 ca). Trong đó 3 ca bệnh về từ Bình Dương và Tiền Giang, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương; 15 ca bệnh còn lại là F1, đều đã được giám sát, cách ly.

23 ca bệnh tại Thăng Bình, trong đó 12 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát cách ly (Bình Nguyên 8 ca, Bình Trung 1 ca, Bình Tú 3 ca); 11 ca bệnh còn lại là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

4 ca bệnh cộng đồng tại Quế Sơn, đều làm việc ở tiệm tóc Lữ Khuyên (thị trấn Đông Phú), đang điều tra nguồn lây. 1 ca bệnh cộng đồng tại Phước Đức, Phước Sơn: liên quan đến ổ dịch mới phát hiện trong ngày tại Quế Sơn (tiệm tóc Lữ Khuyên), chưa được giám sát, cách ly.

Quảng Nam phát hiện 70 ca Covid-19 mới trong vòng 24h, có nhiều ca tại cộng đồng

Ảnh minh họa

16 ca bệnh tại Đại Lộc (Đại Hưng 13 ca, Đại Lãnh 2 ca, Đại Sơn 1 ca), đều là F1, đã được giám sát, cách ly. 2 ca bệnh tại Điện Thọ, Điện Bàn, đều đã được giám sát, cách ly: 1 ca bệnh là F1, 1 ca bệnh là người về từ TP Hồ Chí Minh. 3 ca bệnh tại Duy Xuyên (Duy Sơn 1 ca, Duy Trinh 2 ca), đều là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

1 ca bệnh tại Quế Thọ, Hiệp Đức: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước; 1 ca bệnh tại Tam An, Phú Ninh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước; 1 ca bệnh sàng lọc tại cơ sở y tế, là lái xe người Hà Tĩnh, xét nghiệm sàng lọc khi qua chốt kiểm dịch.

Như vậy, tính từ ngày 18/7/2021 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 1.948 ca bệnh. Trong đó có 344 ca bệnh cộng đồng, 1.231 ca lây nhiễm thứ phát, 274 ca xâm nhập từ các tỉnh và 99 ca nhập cảnh. Đến ngày 17/11/2021, Quảng Nam đã được nhận hơn 1,49 triệu liều vaccine đã tiêm cho 973.134 người (77,8% số người cần tiêm).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại