Thứ năm, 25/04/2024 | 09:09
RSS

Tạm giam tài xế ô tô say xỉn tông 7 người thương vong ở Quảng Nam

Thứ hai, 19/04/2021, 11:45 (GMT+7)

Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế ô tô gây tai nạn khiến 7 người thương vong.

Sự kiện:
Quảng Nam

Tạm giam tài xế ô tô say xỉn tông 7 người thương vong ở Quảng Nam

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Trưa 19/4, đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho báo Người lao động biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với với ông Châu Văn Ánh (SN 1975; ngụ xã Đại Minh, huyện Đại Lộc; tài xế lái xe ô tô gây tai nạn khiến 7 người thương vong).

Theo đó, ông Ánh bị tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đại tá Giới thông tin thêm, tại cơ quan điều tra, ông Ánh khai trước khi điều khiển ôtô gây tai nạn có uống 2 chai rượu vang với nhóm bạn. 

Sau khi xe ô tô do ông Ánh cầm lái xảy ra va chạm với một xe máy, do hoảng loạn nên ông Ánh đạp nhầm chân ga, tông liên tiếp 3 xe máy khác. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy ông Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/1 lít khí thở.

Trước đó, như báo CAO đưa tin, vào khoảng 19h ngày 9/4, ông  Ánh lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Quảng Nam chạy hướng từ xã Đại An về xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Đến khu vực thuộc thôn Phú Hòa, xã Đại An, ông Ánh lái ô tô di chuyển với tốc độ cao tông liên tiếp 4 xe máy đang chạy trên đường. 

Cú tông liên hoàn khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam. Danh tính 2 người thiệt mạng được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và Nguyễn Thị An (33 tuổi, cả hai cùng trú xã Đại An).

Sau khi gây tai nạn, ông Ánh đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, tài xế này có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại