Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:20
RSS

Nghi vừa sạc vừa dùng điện thoại, bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong

Thứ sáu, 22/07/2022, 06:58 (GMT+7)

Tr. lấy tay chạm vào người để gọi em Q. dậy thì bị điện giật nên gọi người thân. Khi vào trong phòng, người thân phát hiện em Q. đã tử vong, bên cạnh nạn nhân có 1 cục sạc điện thoại di động đang cắm vào ổ điện.

Sự kiện:
Quảng Nam

Tối ngày 21/7, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật khiến một bé gái tử vong. Nạn nhân là bé gái B.T.N.Q. (10 tuổi, trú tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, em Bùi Văn Tr. (15 tuổi, anh ruột của bé Q.) đã gõ cửa phòng ngủ của gia đình để gọi em nhưng không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, Tr. đã nhảy qua cửa sổ phòng ngủ vào thì phát hiện cháu Q. đang nằm bất động dưới nền nhà.

Tr. đã tiếp cận để đánh thức cháu Q. dậy nhưng khi chạm vào người thì Tr. bị điện giật. Tr. đã mở cửa phòng và gọi bố mẹ chạy vào thì phát hiện bé Q. đã tử vong. Bên cạnh nạn nhân có 1 cục sạc điện thoại di động đang cắm vào ổ điện và 1 chiếc điện thoại di động.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tử vong là do điện giật. Bên cạnh đó, đặt nghi vấn nạn nhân bị điện giật do vừa sạc, vừa dùng điện thoại. Cùng ngày, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng chức năng đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Nghi vừa sạc vừa dùng điện thoại, bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn nạn nhân bị điện giật do vừa sạc, vừa dùng điện thoại. Ảnh minh hoạ

Như báo chí đã đưa tin, trước đó cũng xảy ra nhiều vụ việc bị điện giật khi vừa sạc vừa dùng điện thoại. Điển hình là trường hợp nam thanh niên 23 tuổi (công nhân xây dựng tại Hà Nội) bị mất thị lực, cháy sém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan như: Thủng màng nhĩ, gãy tay trái… do nổ điện thoại khi sạc.

Người thân cho biết vào buổi tối ngày 28/4, gia đình đang xem tivi ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phòng riêng. Cả nhà lao vào thấy nạn nhân đã bất tỉnh, toàn thân cháy sạm. Sau khi được sơ cứu hồi tỉnh, bệnh nhân cho biết vừa sạc điện thoại vừa xem nên vật dụng này phát nổ.

Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, loại bỏ nhiều dị vật trên cơ thể. Tuy nhiên, 2 mắt của bệnh nhân vẫn không nhìn thấy nên được chuyển đến Khoa Mắt (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị. Các bác sĩ phát hiện rất nhiều dị vật trong mắt, bệnh nhân được chỉ định mổ lấy dị vật.

Theo bác sĩ điều trị, khả năng bệnh nhân hồi phục thị lực rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy, phải xử lý nẹp đinh; màng nhĩ hai bên thủng, nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.

Theo các chuyên gia, mặc dù đã được cảnh báo nhiều nhưng những vụ tai nạn tương tự như trên vẫn xảy ra. Do đó, người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hãy sử dụng các thiết bị điện thoại của những hãng có thương hiệu, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sử dụng phụ kiện (pin, bộ sạc...) kèm theo điện thoại có nguồn gốc rõ ràng, được chính hãng ủy quyền và đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng.

Đồng thời, hạn chế sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử cầm tay (hand-held) khi đang sạc pin. Người sử dụng nên tắt nguồn điện khi đang sạc pin. Không để các loại máy có nhiều từ trường như: Máy tính, máy nghe nhạc và điện thoại ở gần nhau. Bởi trong quá trình sạc, nếu các linh kiện điện tử không đảm bảo chất lượng, bị hỏng, mạch nguồn có thể bị đánh thủng dẫn tới việc điện áp cao phóng thẳng tới điện thoại liên tục hoặc tức thì gây hỏng điện thoại và giật, gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là những điện thoại vỏ kim loại.

Trường hợp không may gặp phải nạn nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi sạc thì cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật. Sau đó, nhanh chóng băng bó vết thương, bất động vết thương và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại