Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:45
RSS

Tạm giữ tài xế xe khách vụ tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam

Thứ tư, 22/02/2023, 14:19 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Anh Tiên - tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 21/2 khiến 16 người thương vong.

Sự kiện:
Quảng Nam

Trao đổi với Báo pháp luật TP HCM sáng 22/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ngụ phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 21/2 tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) khiến 16 người thương vong.

Theo Đại tá Lai, ông Tiên là tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông trên. Ông Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ vì có dấu hiệu hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tiên khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào ô tô tải đang đỗ bên lề đường. Hiện, vẫn chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe khách này thời điểm gặp tai nạn do chưa có dữ liệu hộp đen.

Tạm giữ tài xế xe khách vụ tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn. Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Trước đó, khoảng 1 giờ 35 phút sáng 21/2, tài xế Tiên điều khiển xe ôtô khách mang 51B-199.56 của hãng Phương Trang lưu hành trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì tông vào đuôi xe tải mang BKS 81C-156.90 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996; trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Hậu quả, 3 hành khách trên xe Phương Trang tử vong; 13 người bị thương, 2 chiếc xe bị hỏng. Trong số 13 người bị thương có 11 người là hành khách trên xe Phương Trang, 2 nạn nhân còn lại là 2 người phụ nữ trú ở địa phương, đang đứng bốc gạch trên xe tải xuống.

Thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho Báo Người lao động biết, trong số 13 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại đơn vị, có 4 người bị nặng nhưng không có ca bệnh nào có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại