Thứ tư, 24/04/2024 | 05:18
RSS

Quảng Nam xem xét miễn học phí hơn 13 tỉ đồng cho học sinh

Thứ sáu, 01/10/2021, 14:59 (GMT+7)

Tổng số học sinh tại Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đề nghị miễn học phí học kỳ I là 41.351 em với số tiền 13,9 tỷ đồng, cả năm học là hơn 31,3 tỷ đồng.

Sự kiện:
Quảng Nam

Ngày 1/10, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh cho biết, sau khi nhận được tờ trình về việc miễn học phí cho học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã có sự đồng thuận cao.

Theo ông Thanh, hai địa bàn là thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tình hình buôn bán, việc làm của các phụ huynh học sinh gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc miễn học phí học kỳ 1 (năm học 2021 - 2022) là bước đi kịp thời để hỗ trợ cho phụ huynh, giúp học sinh yên tâm hơn khi đến trường. 

Ngoài ra, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thông tin thêm, học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt này cũng được miễn học phí trong kỳ 1.

Quảng Nam xem xét miễn học phí hơn 13 tỉ đồng cho học sinh

Ảnh minh họa

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng 29/9, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét miễn học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi toàn bộ địa bàn khiến suy giảm kinh tế kéo dài, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Do vậy, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất miễn học phí học kỳ I cho học sinh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 địa phương này; và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Nam.

Tổng số học sinh được đề nghị miễn học phí học kỳ I là 41.351 em với số tiền 13,9 tỷ đồng, cả năm học là hơn 31,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy vào diễn biến của dịch bệnh và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh sẽ báo cáo, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để triển khai thực hiện sau.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại