Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:35
RSS

Truy nã 'nữ quái' đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

Thứ sáu, 09/10/2020, 14:41 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã 'nữ quái' đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép.

Sự kiện:
Quảng Nam

Truy nã 'nữ quái' đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

 Trần Thị Trúc tại cơ quan công an. Ảnh: SGGP

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép.

Cụ thể, Trúc có liên quan đến vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép. Công an tỉnh Quảng Nam thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Thị Trúc đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Đồng thời, báo cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235 3 852 589) nếu thấy hoặc bắt được đối tượng.

Trước đó, ngày 18/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại Biệt thự du lịch Thành Đạt (Villa Hà My Beachside), địa chỉ Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Quá trình làm việc, một số người Trung Quốc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời bỏ trốn khỏi nơi lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 người Trung Quốc này.

Ngày 19/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết cả 21 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus Sars-Cov-2. Sau đó, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và "Đưa hối lộ", tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra việc người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN