Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:41
RSS
Hải Dương
Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nữ nhân viên quán cà phê tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương bị người đàn ông sàm sỡ, hành hung.
Chị Bùi Thị Tuyết Giao - thai phụ bị chồng bạo hành đã được TAND huyện Kim Thành chấp nhận thuận ly hôn, đồng thời giao quyền nuôi con mà không cần mở phiên tòa.
Lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam, bắn chủ nhà ở huyện Kim Thành (Hải Dương).
Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.
Thông báo kết luận khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh lớp 4 tử vong bất thường ở Hải Dương cho thấy có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình led ra khung với mức điện áp đo được là 220V.
Trần Văn Luân - đối tượng bạo hành dã man vợ mang bầu 7 tháng gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua vừa bị Công an huyện KIm Thành (tỉnh Hải Dương) bắt tạm giam.
Chị B.T.T.G. (SN 1987, quê Kiên Giang) - thai phụ tố bị chồng bạo hành dã man như thời trung cổ đã nộp đơn ly hôn, đồng thời mong muốn được đón con về nuôi.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Luân đã khai nhận lý do bạo hành, đánh đập dã man vợ đang mang thai 7 tháng khiến chị phải trốn về nhà bố mẹ đẻ ở Kiên Giang.
Trên trên mạng xã hội đang lan truyền các đoạn video ghi lại hình ảnh chị B.T.T.G. (đang mang thai 7 tháng) tố bị chồng là T.V.L. bạo hành dã man gây thương tích khắp người.
Bé gái 7 tuổi và mẹ thuê thuyền đạp vịt ở hồ Bạch Đằng thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật, chìm giữa hồ. Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu nhưngg bé gái đã tử vong.
Do hay bị nóng trong người nên bà N.T.O. (58 tuổi, Hải Dương) mỗi tháng ăn tiết canh tự đánh một lần để giải nhiệt nhưng không ngờ sán lợn đã lên não, phải đi viện điều trị nhiều tháng nay.
Tính từ ngày 13 - 19/3, Hải Dương ghi nhận thêm 3 ổ dịch mắc thủy đậu mới tại các trường học với tổng số 24 trường hợp mắc
Người đàn ông bị kẻ thủ ác dùng dao cắt cổ, dẫn đến tử vong khi đi câu cá được xác định là chủ cửa hàng vàng trên đị bàn tỉnh Hải Dương.
Nghi phạm Phan Trung Hòa khai thực hiện hành vi sát hại bạn gái do ghen tuông, nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với người khác.
Ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Văn Hà cầm đầu thu lãi hàng chục tỷ từ việc cho gần 700 người vay với lãi suất cao.
Sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm cho con không được, người đàn ông đã lấy dao để sẵn ở xe máy từ trước xông đến chém cán bộ công an trọng thương.
Công an Hải Dương vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra đêm 10/10 tại tiệm spa thuộc huyện Kỳ Duyên. Hung thủ đâm chết bạn gái rồi có ý định tự tử nhưng bất thành.
Sau khi ra tay sát hại bạn gái tại cơ sở làm đẹp, nam thanh niên đã đâm nhiều nhát vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
Nam thanh niên tìm đến cơ sở làm đẹp nói chuyện với bạn gái và xảy ra mâu thuẫn, sau đó hắn rút dao đâm bạn gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi tự sát.
Cần tiền chi trả cho khoản nợ khoảng 3 tỷ đồng, Thiều nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn mà Thiều thực hiện là giả danh công an, để lừa tình, lừa tiền của những cô gái trẻ chưa có chồng, nhẹ dạ cả tin.
Uý bịt mũi, giả giọng nữ, nói thật nhỏ để "bạn trai" không phát hiện ra. Trong vai nữ sinh Đại học Y, Úy lấy lý do khó khó khăn về kinh tế để nhờ giúp đỡ.
Một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà riêng của vợ chồng ông K., khi bị phát hiện đối tượng này tấn công chém liên tiếp khiến ông K. tử vong, vợ ông K. bị trọng thương.
Ông K. điều khiển xe mô tô hướng đường gom từ Chợ Giống ra Quốc lộ 5. Tuy nhiên, khi đi qua đường ngang thì ông K. bị tàu HP1 tông trúng, tử vong.
H. nhắc Huân tắt nhạc để mình đi ngủ nhưng không thấy Huân nói gì nên H. tự mình tắt. Sau đó, giữa 2 anh em xảy ra cãi vã, Huân đã cầm dao đâm khiến H. tử vong.
Miên lợi dụng vỏ bọc là thợ hàn xì câu kết với một số người ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để chế tạo, tàng trữ, mua bán súng tự chế đạn hoa cải.
Rời quê nhiều tháng nay nhưng không tìm được việc làm, cuộc sống bế tắc nên nam thanh niên đã mua thuốc an thần và xăng vào nhà nghỉ tự tử.
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin về vụ việc nam sinh lớp 10 - con trai út của chủ tịch xã Hồng Phong bị đánh tử vong trong đêm 11/7 khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội.
Thấy nhóm người ở nhà hàng xóm hát karaoke âm thanh lớn giữa đêm, Vũ Văn Ngọc (SN 2001) sang nhắc nhở dẫn đến lời qua tiếng lại nên lấy dao đâm anh D. tử vong.
Chiều 6/6, gần 21.500 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, năm học 2022 – 2023 làm thủ tục dự thi tại 41 hội đồng thi.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con giáo viên mầm non trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.
Sau khi nhận được tin nhắn có nội dung từ biệt từ chị T., người thân đi tìm thì phát hiện thấy nhiều vật dụng như dép, điện thoại, xe đẩy,... của 3 mẹ con chị T. bên bờ sông.
Vụ việc 2 mẹ con chị N. mắc Covid-19 tử vong trong khu điều trị F0 tại Hải Dương khiến dư luận xôn xao, trong đó nhiều người bày tỏ sự xót thương khi biết được hoàn cảnh của gia đình chị N.
Nhìn qua khe cửa, nhân viên y tế thấy hai mẹ con nằm ở dưới đất. Khi cửa được phá, họ phát hiện hai nạn nhân đã tử vong, bên cạnh là con dao nhọn, loại dùng gọt hoa quả.
Một người phụ nữ đi làm đồng đã phát hiện bé gái sơ sinh nằm trong chiếc túi nilon màu đen đặt ở ven đường.
Công an xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy cháu N.T.N.A - nữ sinh mất tích bí bẩn 4 ngày trước đó trong tình trạng đã tử vong.
Do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Linh (SN 1998) đã dùng một vật nhọn đâm tử vong nam thanh niên tại quán ăn đêm ở khu dân cư số 1, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương rồi bỏ trốn.
Ngày 11/1, TP Hải Dương có quyết định bỏ quy định test nhanh Covid-19 hoặc yêu cầu khách hàng phải xuất trình PCR, thời hiệu 72h đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống.
Để được bán hàng tại chỗ, UBND TP Hải Dương yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải tự bỏ kinh phí ra xét nghiệm test nhanh hoặc xét nghiệm PCR cho khách hàng tới ăn, hiệu lực trong 72h.
Từ 0 giờ ngày 14/12, các hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn TP Hải Dương được phép bán hàng tại chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Lam Sơn (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa ghi nhận 2 ca dương tính dưới 6 tuổi, là người trở về từ TP.HCM.
Sáng 11/12, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 22 ca dương tính Covid-19 tại 5 huyện, thành phố; trong đó riêng huyện Tứ Kỳ có 11 ca.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương sáng 10/12 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 63 ca dương tính Covid-19 mới tại nhiều địa phương.
Trong vòng 12h (từ 18h ngày 8/12 đến 6h ngày 9/12), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 18 ca dương tính Covid-19 mới, riêng thị xã Kinh Môn có 7 ca.
Trong vòng 12h (từ 18h ngày 7/12 đến 6h ngày 8/12), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 27 ca dương tính Covid-19 mới, riêng Tứ Kỳ có 17 ca.
Trong vòng 12h (từ 18h ngày 6/12 đến 6h ngày 7/12), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Trong 12h qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hải ghi nhận 25 ca dương tính Covid-19 mới; trong đó có nhiều ca được phát hiện tại cộng đồng.
Trong 12h qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hải ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới; trong đó có 2 ca được phát hiện tại cộng đồng.
Trogn 12h qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hải ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới; trong đó có 8 F1 đã được cách ly tập trung ở các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà.
Sáng ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 24 ca dương tính Covid-19 mới, riêng huyện Tứ Kỳ có 14 ca.
Từ 18h ngày 28/11 đến 6h ngày 29/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 23 ca dương tính Covid-19 mới, riêng ổ dịch Công ty GFT (Tứ Kỳ) có 23 ca.
Trong vòng 12h qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca là công nhân công ty TNHH GFT Việt Nam tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ).
Sáng 26/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.
Sáng 25/11, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1 ca là công nhân tại Công ty TNHH Uniden Việt Nam (KCN Tân Trường, Cẩm Giàng).
Tính từ 18h ngày 23/11 đến 6h ngày 24/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 16 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó nhiều nhất ở ổ dịch xã Tân Phong (Ninh Giang) với 5 ca bệnh.
Sáng 22/11/2021, Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 11 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung.
Sáng 22/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có nhiều trẻ em và học sinh.
Sáng 19/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 14 ca dương tính Covid-19, trong đó có 1 trường hợp phát hiện thông qua giám sát cộng đồng.
Sáng 18/11, Hải Dương ghi nhận 9 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 6 ca là F1 và 3 ca được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng.
TAND tỉnh Hải Dương sáng nay (18/11/2021) mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt thi thể phi tang xảy ra tại TP Hải Dương gây chấn động dư luận.
Sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 45 ca dương tính Covid-19 mới, riêng thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang có 25 trường hợp.
Sáng 16/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 trường hợp dương tính Covid-19 mới, riêng huyện Ninh Giang có 9 ca.
Sáng 13/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại huyện Ninh Giang và huyện Kinh Môn.
Tỉnh Hải Dương đề nghị người dân đến những địa điểm liên quan đến F0 mới ghi nhận trên địa bàn xã Tân Việt, huyện Thanh Hà khẩn trương khai báo y tế để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
Sáng 12/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 19 ca là học sinh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương sáng 11/11 thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 3 ca cộng đồng ở TP Chí Linh.
Sáng 10/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 3 địa phương là TP Hải Dương, huyện Thanh Hà và huyện Kim Thành.
Sáng 9/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới, trong có 1 ca được sàng lọc qua ho sốt trong cộng đồng ở TP Hải Dương.
Từ ngày 9/11, các nhà hàng ăn uống ở Hải Dương không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.
Sáng 8/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 mới (trong đó có 4 học sinh và 1 lái xe) ở các huyện Kim Thành và Gia Lộc.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương yêu cầu những người có yếu tố dịch tễ hoặc liên quan đến các địa điểm tiếp xúc sau đây phải liên hệ, khai báo ngay với cơ sở y tế gần nhất.
Sáng ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 4 trường hợp là học sinh Trường THPT Kim Thành.
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19.
Từ tối ngày 4/11 đến sáng ngày 5/11, trên địa bàn huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới, là người trong cùng gia đình.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương sáng 4/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới ở phường Minh Tân (huyện Kinh Môn).
Sáng 3/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 địa phương là thị xã Kinh Môn, huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc.
Lực lượng chức năng địa phương đã truy vết được 233 F1, F2 liên quan đến ca dương tính ở thôn Phượng Hoàng (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Trên địa bàn phường Hồng Lạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) mới ghi nhi nhận 1 ca dương tính Covid-19 mới, là người đi cùng chuyến bay VN280 với F0 ở Hải Phòng.
Những người biết thông tin về người lái xe ôm trên, đề nghị thông tin ngay tới lái xe ôm hoặc báo về đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương...
Bắt đầu từ sáng nay (29/10/2021) hơn 20.000 học sinh ở cấp tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ngày 28/10/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại huyện Thanh Miện.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thúc Kháng (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đêm ngày 25/10 cho biết tại địa phương vừa ghi nhận một trường hợp dương tính Covid-19.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) ngày 25/10/2021 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới là người về từ TP.HCM.
Phát hiện thi thể 2 anh em ruốt bị chết cháy thương tâm trong sân nhà bố mẹ đẻ, nghi do mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong gia đình.
Sở Giao thông vận tải cho phép hoạt động vận tải khách tuyến cố định và tuyến buýt liên tỉnh từ Hải Dương đi/đến 11 địa phương kể từ ngày 23/10/2021.
Kiểm tra quán karaoke trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện 56 người dương tính với ma túy.
Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) sáng 21/10 thông tin, vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính Covid-19 tại thôn Liên Động, xã Hồng Quang.
Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) ngày 20/10 thông tin, vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn huyện, là người phụ nữ bán hàng tạp hóa.
Từ 0h ngày 16/10, người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 2, cấp độ 1 khi vào tỉnh Hải Dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương sáng 15/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại huyện Kinh Môn.
Trước khi có kết quả dương tính, chủ quán cafe được xác định tiếp xúc với ca bệnh mắc COVID-19 là lái xe đường dài và có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2...
Sau khi xã Cẩm Đông ghi nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19, gần 1.800 học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường và từ lớp 2 đến lớp 9 chuyển sang học trực tuyến.
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) tối ngày 1/10 thông tin, phát hiện 1 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn huyện. Ca bệnh này liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Giang (Thanh Miện, Hải Dương) sáng 30/9 đã yêu cầu hơn 100 học sinh và giáo viên tạm dừng tới trường do liên quan đến ca dương tính Covid-19.
Ngày 24/9, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa phát đi thông báo khẩn, đề nghị những ai đến 4 địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 mới nhanh chóng khai báo y tế.
Trung tâm Y tế TP Hải Dương sáng 23/9 thông tin, phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Đây là người phụ nữ bán hàng ăn ở xã Gia Xuyên.
Kể từ 0h ngày 18/9, tỉnh Hải Dương cho phép nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ nhưng không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày.
Sáng 14/9, UBND TP Hải Dương ban hành thông báo hoả tốc về việc tạm dừng thực hiện việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch tại Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 13/9 cho đến khi có thông báo mới.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.
Sở GTVT Hải Dương cho phép bến phà Giải kết nối hai xã Thanh Lang (Thanh Hà) - Kim Đính (Kim Thành) và các bến khách ngang sông nội tỉnh hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8/9.
Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Công và các đối tượng có liên quan.
Đi tưới rau trong thời gian cách ly tại nhà, người phụ nữ ở Hải Dương thuộc diện F2 bị chính quyền xử phạt 17,5 triệu đồng.
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu người tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa trên địa bàn tỉnh phải được xét nghiệm Covid-19 với tần suất 7 ngày/lần.
Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch đe dọa, uy hiếp, thậm chí mang vòng hoa và đài niệm phật đến nhà của Vũ để ép phía gia đình phải thanh toán tiền nợ.
Từ 0 giờ ngày 6/8, TP Hải Dương thực hiện nhà cách ly với nhà, yêu cầu người dân ở tại nhà, không ra ngoài từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau.
Công an huyện Gia Lộc, Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) phát đi thông báo khẩn tìm người đến 6 địa điểm liên quan các ca Covid-19 mới ghi nhận.
Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung và có 3 lần âm tính, hai mẹ con ở Hải Dương trở về quê. Tuy nhiên, đến ngày 2/8 được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương sáng 31/7 cho biết, phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó huyện Nam Sách có 2 ca và huyện Kim Thành có 1 ca.
Tất cả những trường hợp dương tính mới ở Hải Dương đều trú tại 1 xóm và liên quan đến ca mắc COVID-19 trước đó.
Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách để cấp cứu, nhưng các cháu không qua khỏi. Nơi xảy ra vụ việc đuối nước đau lòng này là bể tập bơi của nhà hàng xóm.
Ngày 21/6, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương) thông tin về 1 trường hợp quê Hưng Yên làm việc trên địa bàn huyện có kết quả dương tính Covid-19.
Sau khi được đưa đi cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, sáng nay nữ công dân xã Tân Hương đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Mặc dù đã có lệnh tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quán karaoke Thưởng Sơn (địa chỉ tại thôn An Vệ, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) vẫn lén lút mở cửa hoạt động, đón một lượng lớn khách đến hát và sử dụng ma túy.
TP. Hải Dương vừa ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 16/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Anh Tuấn về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ luật Hình sự.
Trong lúc đang đi làm nhiệm vụ, chiếc xe ô tô của nhóm CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã gây tai nạn khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.
Từ 0h ngày 22/6/2021, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú...) khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam, thắng cảnh được hoạt động trở lại.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang đề nghị những người có tiếp xúc gần với anh Đ.V.M; những người đã đến quán Đồi Cây, xã Đồng Tuyển (TP. Lào Cai) ngày 11/6/2021 khẩn trương liên hệ với Trạm Y tế gần nhất...
Sau 5 lần âm tính, đến ngày 9/6, kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 khẳng định bệnh nhân dương tính. Bệnh nhân có một số bệnh nền như đái tháo đường, huyết áp.
Về quê ngoại, đi tắm cùng dì nhưng không mặc áo phao, cháu bé 5 tuổi bị chết đuối thương tâm. Đây là vụ đuối nước thứ 2 ở huyện Tứ Kỳ từ đầu tháng 6 tới nay.
Trong quá trình nấu cơm, bà nội để 2 người cháu sinh đôi chơi trong nhà và một lúc sau phát hiện các cháu bị đuối nước dưới ao...
Trước những chứng cứ thu thập được, vào 18h tối hôm qua (27/5), vợ chồng ông K. đã thừa nhận hành vi của mình khi trong thời gian cách ly tại nơi cư trú đã trốn khỏi nhà từ 2h sáng đến lò mổ lấy thịt lợn mang đi bán...
Sáng 27/5, một đám khói lớn màu vàng nghệ bao trùm 1 phần KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người dân trong khu vực lo lắng.
Đề nghị những ai đến các địa điểm: trường mầm non Hoa Sứ, Bệnh viện Hòa Bình, cửa hàng cháo, bánh cuốn, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc... trên địa bàn TP. Hải Dương nhanh chóng khai báo y tế.
"Trong những ngày qua tôi nằm trong viện, tôi nghĩ tôi đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người và ảnh hưởng đến người dân tỉnh Hải Dương. Tôi nhận thấy hành vi đó là sai và gửi xin lỗi mọi người", Tùng nói.
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương vừa phát đi Thông báo Khẩn số 10 yêu cầu tất cả những ai đã đến 8 địa điểm sau cần nhanh chóng khai báo y tế.
TP Hải Dương vừa ban hành Thông báo khẩn yêu cầu những ai đã đến 13 địa điểm sau nhanh chóng chóng khai báo y tế.
Bất chấp lệnh dừng hoạt động để phòng dịch, quán karaoke Kingdom (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vẫn lén lút hoạt động.
Liên quan đến các ca bệnh nói trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã phát đi Thông báo Khẩn và yêu cầu những ai đã đến 6 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế.
Lực lượng chức năng đã xác định được 27 F1 liên quan đến nữ công an mắc COVID-19 tại Hải Dương.
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương yêu cầu tất cả những người đến 2 địa điểm này trong thời gian từ 3/5 đến 18/5/2021 phải khai báo ngay với cơ quan chức năng gần nhất...
Từ 18/5/2021, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Hải Dương đi/đến tỉnh Bắc Ninh
Qua ra soát, truy vết hiện còn khoảng 40 người đến ăn cưới tại nhà hàng Miến Hương trưa 5/5/2021 chưa đến khai báo y tế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc Hải Dương và các tỉnh lân cận...
200 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của Quảng Ninh cùng các trang thiết bị hiện đại đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Mặc dù đang phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng 4 người Trung Quốc không chấp hành vẫn đến công ty lấy lương.
Sau khi phát hiện 2 công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam dương tính Covid-19, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan.
Một người đàn ông ở TP.Hải Dương vừa bị thiệt mạng dưới gầm xe chở bê tông. Phương tiện gây tai nạn cố tình đi vào đường cấm gây ra tai nạn nghiêm trọng.
Sáng 11/5, Hải Dương thông tin ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP Chí Linh có lịch sử dịch tử đến vùng dịch xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Công an TP.Hải Dương đang củng cố hồ sơ xử lý BN 3051 do người này nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Anh L. được xác định là F1 của bệnh nhân 3182, trong quá trình di chuyển của mình, nam nhân viên xăm hình có đi chợ, đến nhà bạn ăn cơm, tiếp xúc với khách hàng...
Từ 0h đêm nay, tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động với xe ô tô du lịch. Đối với xe ô tô, phương tiện kinh doanh vận tải khách chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không được quá 20 người/xe....
Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó 1 người đi chung chuyến bay với chuyên gia Ấn độ
Sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy. Cơ quan Công an TP.Hải Dương sau khi nhận được tin báo đã tổ chức lực lượng truy bắt tài xế này.
Từ vụ việc 4 học sinh bị bắt quả tang sử dụng ma túy, chuyên gia khuyên "cha mẹ hãy sống chậm, lắng nghe con, quan sát phát hiện một vết trên nền xi măng để chỉnh sửa trước khi quá muộn".
Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ nhóm học sinh THPT tẩm ma túy mới xuất hiện trên thị trường vào thuốc lào rồi dùng điếu cày để hút.
Tại cơ quan công an, N.V.N khai nhận đã sử dụng bình ắc quy 12V kích dòng lên 220V và chăng dây điện để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa...
Sau khi phát hiện vụ việc, mọi người nhanh chóng tìm cách dập lửa và cứu được cháu M, còn cháu P. tử vong...
Ngày 2/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 1957/UBND-DL1 về một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Níu kéo tình cảm với bạn gái bất thành, Thêu nảy sinh ý định trả thù. Thêu đăng ảnh nóng của bạn gái mà hắn chụp được trong những lần hai người ân ái cùng nhau lên mạng xã hội Zalo.
Tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/4, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới…
Bản tin 6h ngày 16/3 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành - Hải Dương. Đây đều là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Việt Nam hiện có 2.559 bệnh nhân Covid-19. Đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 120,7 triệu ca mắc Covid-19.
Tỉnh Hải Dương quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng trên địa bàn thành phố Chí Linh.
Lực lượng chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Phòng sang Hải Dương tìm quán hát.
7 ca mắc mới được gắn mã số bệnh nhân từ BN2495 đến BN2501, trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên.
Tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối với 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
Để "giải cứu" gà, mỗi ngày khoảng 900 con gà đồi được vận chuyển từ TP Chí Linh (Hải Dương) lên Hà Nội bán với giá 50.000 đồng/kg. Đoàn người mua dài hàng trăm mét lúc nào cũng trực chờ sẵn nên gà vừa xuống bến đã được bán hết trong "tích tắc".
Trong 11 ca mới được công bố sáng nay, có 10 ca bệnh COVID-19 đều cùng thuộc một xã của huyện Kim Thành.
Từ 0h ngày 3/3, tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng, chuyển sang trạng thái mới.
Trưa 26/2, Bệnh viện Dã chiến số 3 (Cơ sở 2 trường Đại học Sao Đỏ) tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa TP Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 2/3.
Trên đường thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid-19, nữ cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương không may gặp tai nạn giao thông và đã tử vong.
Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19, liên quan tới ổ dịch Kim Thành.
Theo Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh còn gần 10.000 tấn rau, củ cần tiêu thụ ngay nhưng sẽ không vì hai chữ "giải cứu" mà coi nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản của tỉnh nhà.
Ngày 22/2, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” đối với Nguyễn Thị Th. do hành vi gian dối trong khai báo và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
UBND TP Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác người từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc ngược lại không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.
Chiều 19/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới tại tâm dịch Hải Dương.
Mặc dù báo cáo với Hiệu trưởng là về Hà Nội nhưng trên thực tế nữ giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP Hải Phòng) lại về quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ăn Tết.
Chiều 18/2, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ổ dịch Cẩm Giàng có 8 ca.
Thông tin từ UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận một trường hợp thợ xây dương tính Covid-19 sau khi xét nghiệm lần 2.
Ngay sau khi tìm ra nguồn lây Covid-19 của chùm ca bệnh trên địa bàn phường Hải Tân, TP Hải Dương đã báo ngay cho lãnh đạo tỉnh, xin dừng phương án phong tỏa toàn TP đề xuất trước đó.
Sở GTVT tỉnh Hải Dương vừa có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Kết luận nêu rõ: Chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc, có xác nhận của chính quyền sở tại và có kết quả xét nghiệm âm tính...
Thông báo nêu rõ: Người nào liên quan đến ca dương tính, 11 công dân và và tài xế ô tô công ty Brother khẩn trương thực hiện khai báo y tế hoặc gọi vào số điện thoại đường dây nóng: 0964 691 616 – 0912 516 831.
Ngày 6/2, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương Đặng Thu Hà đã ký quyết định xử phạt 3 người tổng số 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Hải Dương cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính virus SARS-CoV-2 tại thị xã Kinh Môn, là F1 của các ca mắc Covid-19 tại Công ty POYUN.
Sáng 4/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca Covid-19 mới trong cộng đồng, đều tại tỉnh Hải Dương.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương cho biết, hai nữ nhân viên quán karaoke tiếp xúc gần bệnh nhân 1851 đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Sáng 2/2, thông tin từ Sở Y tế Hải Dương cho biết, bệnh nhân 1851 từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi phát hiện mắc Covid-19.
Sáng 2/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương.
Phó Thủ tướng tin tưởng Hải Dương, Quảng Ninh sau 6 ngày nữa sẽ khoanh được ổ dịch.
Sáng 30/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã xác nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19. Người này là nam giới, cách đây hơn 10 ngày đã đi dự đám cưới Hải Dương và Thái Bình.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết, sáng nay 30/1 có thêm 34 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh.
Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng.
Sáng 28/1, ngành chức năng Hải Dương thông tin về lịch trình di chuyển chi tiết của nữ công nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sau khi xuống sân bay tại Nhật Bản, nữ công nhân quê Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính Covid-19.
Đang lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, xe Mercedes bất ngờ lao xuống kênh lật ngửa, tài xế tử vong.
Lưu thông trên quốc lộ, hai xe đầu léo tông nhau rồi lao vào nhà dân bốc cháy khiến tài xế tử vong tại chỗ.
Đến nhà để tìm hiểu khó khăn của gia đình, gã đàn ông giở trò 'đồi bại' dâm ô bé gái 14 tuổi ở một mình.
Sáng 30/9, ba bệnh nhân Covid-19 cuối cùng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.
Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành xử phạt thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy bằng chân.
Sau khi kiểm soát được dịch Covdi-19, Hải Dương kết thúc cách ly y tế toàn bộ các cụm dân cư, khu phố.
Bệnh nhân 1045 (BN1045) ở Hải Dương - người từng rơi vào tình trạng nguy kịch đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Người dân đi làm đồng tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ dưới mương nước, cạnh đó có một chiếc xe đạp.
Hải Dương có thêm 4 cụm dân cư hoàn thành cách ly y tế, toàn tỉnh chỉ còn 169 người đang cách ly.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.
Người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đền thờ ở xã An Thượng (TP. Hải Dương) kèm thư 'con trót dại, nhờ nuôi giúp'.
Khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, TP Hải Dương chính thức kết thúc cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền từ 0h ngày 11/9.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định về việc gỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với một phần xóm chợ thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc) từ ngày 12/9.
Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ cầm đầu nhóm bảo kê, đòi nợ thuê hành hung người đàn ông trọng thương ở Hải Dương.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân 1045 đã suy hô hấp nặng, phải lập tức đặt ống thở máy. Trước đó, người này được xác định nhiễm trùng bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.
Sáng 7/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 5 bệnh nhân Covid-19. Trong đó có 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi và có bệnh nhân nhập cảnh từ Nga.
Trước diễn biến mới tiếp theo của dịch Covid-19, Hải Dương ra phương án lấy 2.000 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Elisa.
Tối ngày 2/9, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư huyện Gia Lộc - nơi sinh sống của bệnh nhân Covid-19 số 1045.
Chiều tối 2/9, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19, một trường hợp tại Hải Dương và một ca bệnh được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Ngày 29/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly y tế một cụm dân cư liên quan trường hợp được phát hiện dương tính Covid-19 khi sang Nhật Bản.
Ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định về việc gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 28/8.
Sau khi phát hiện ổ dịch mới là nới có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đây, Hải Dương lên các phương án cách ly đặc thù, tiếp tục dừng hoạt động nhiều dịch vụ.
Hai ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương vừa được công bố chiều 24/8 (bệnh nhân 1021 và 1022) là con đẻ và mẹ đẻ của bệnh nhân 1016.
Chiều ngày 24/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố thêm 6 ca mắc mới Covid-19 mới, trong đó có 4 ca tại Đà Nẵng và 2 ca tại Hải Dương.
Tham gia ăn uống tại ổ dịch "Thế giới bò tươi" trên đường Ngô Quyền nhưng không khai báo và trốn cách ly, Phó giám đốc Bảo Việt nhân thọ Hải Dương bị xử phạt.
Tối 23/8, Sở Y tế Hải Dương đã thông tin về lịch trình di chuyển của ca bệnh Covid-19 trên địa bàn mới được Bộ Y tế công bố chiều cùng ngày.
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn, Hải Dương thành lập các tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng.
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc, thợ cơ khí dùng thanh sắt đánh đồng nghiệp tử vong.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, là mẹ của bệnh nhân 970.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương thông báo sẽ gửi trả hồ sơ học sinh qua bưu điện để phòng chống dịch
Sáng 18/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương (BN977 và BN978) đều liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền, hai bệnh nhân này là bố và mẹ của BN971.
UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa, cách ly y tế 4 khu dân cư tại TP Hải Dương, nơi 4 bệnh nhân mắc Covid-19 cư trú.
Chiều 17/8, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng có 6 ca, Hải Dương có 4 ca, Hà Nội có 1 ca và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, là bệnh nhân 963.
Đang trong diện cách ly, nam sinh viên đi từ Hải Dương lên Hà Nội để làm bài tập và ngay khi bị phát hiện đã phải nộp phạt 3,5 triệu đồng.
Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhét 3kg ma túy vào quả bí ngô mang về Hải Dương tiêu thụ.
Ngay sau khi có thông tin về nam sinh 15 tuổi trên địa bàn mắc Covid-19, tỉnh Hải Dương đã tiến hành phong tỏa khu phố bệnh nhân sinh sống, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân trong nhà trường.
Đường sắt sẽ tạm dừng đón, trả khách tại ga Hải Dương, đồng thời giảm bớt tàu đi Hải Phòng, để phòng chống dịch Covid-19.
Chiều ngày 14/8, Bộ Y tế đã điều 1 đội cơ động gồm 5 chuyên gia về hồi sức, truyền nhiễm, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai đến hỗ trợ BVĐK tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và xét nghiệm.
Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã ra thông báo khẩn số 2, truy tìm những người đến nhà hàng và tuyến buýt có ca mắc mới Covid-19.
Liên quan đến các ca mắc Covid-19, nhiều tỉnh thành đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu người đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương nhanh chóng liên hệ với các cơ sở y tế để được hỗ trợ.
Tỉnh Hải Dương cho phép học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học từ ngày 14/8 đến khi có thông báo đi học lại.
Sau khi lệnh cách ly xã hội được thực hiện, TP Hải Dương tiếp tục ra công văn yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xe khách trên địa bàn.
Ngày 14/8, Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết 10 trường hợp là F1 của bệnh nhân 867 có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2.
Sau văn bản hỏa tốc phát đi với nội dung tạm ngưng các dịch vụ không thiếu yếu trong thành phố vào chiều 13/8, Hải Dương tiếp tục có văn bản yêu cầu cách ly xã hội từ 0h ngày 14/8 vào tối cùng ngày.
Sáng ngày 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 tại Hải Dương và 3 ca tại Quảng Nam, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 911.
Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19 đều là nhân viên quán ăn "Thế giới bò tươi" trên đường Ngô Quyền - nơi BN867 làm việc.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hải Dương chính thức sẽ đóng cửa hàng loạt dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 14/8 để đảm bảo phòng, chống lây lan trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết con rể bệnh nhân 867 có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Hà Đông.
Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, bắt giữ 6 đối tượng chủ chốt tại hiện trường.
Tối ngày 6/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đã họp khẩn để triển khai biện pháp ứng phó do có một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.
Xe đầu kéo va chạm với người phụ nữ bán gạo tại ngã tư Trạm Bóng, thuộc thôn Minh Tân, xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng đối với 3 công ty kinh doanh bến bãi than, vật liệu xây dựng trên địa bàn về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin có trọng lượng 695,326 gram.
Mới đây, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ đang có dấu hiệu phân huỷ trôi dạt trên sông nên đã cấp báo cho chính quyền sở tại.
Tài xế xe Innova thấy tàu hỏa đến gần nhưng vẫn nhấn ga cố vượt qua đường ray. Hậu quả, bị tàu khách đâm mạnh vào đuôi lật ngửa dưới ruộng.
Qua kiểm tra nồng độ cồn, một lái xe tải vượt quá 0,4 mg/l khí thở và đã bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
Người dân đi qua đoạn đường thuộc ĐT 390D đoạn từ cầu Hàn sang huyện Nam Sách, Hải Dương tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong cạnh xe máy.
Một cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Hải Dương đang làm nhiệm vụ thì bị một lái xe rút tuýp sắt lao ra chửi bới và hành hung.
Một xe tải chở 4 chiếc Mitsubishi Attrage mới tinh trên trên đường tới đại lý đã va chạm với một chiếc Ford EcoSport lưu thông cùng cùng chiều khiến xe bi lật.