Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:30
RSS

Hải Dương: Nghi vấn người phụ nữ đi phun thuốc sâu ở ruộng bị điện bẫy chuột giật tử vong

Thứ sáu, 23/04/2021, 07:00 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, N.V.N khai nhận đã sử dụng bình ắc quy 12V kích dòng lên 220V và chăng dây điện để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa...

Sự kiện:
Hải Dương

Nghi vấn người phụ nữ đi phun thuốc sâu ở ruộng bị điện bẫy chuột giật tử vong

Thông tin cho PV, đại diện xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn thôn Bằng Lai vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi một người phụ nữ đi phun thuốc sâu bị tử vong nghi do điện bẫy chuột giật.

Theo đó, vào chiều 21/4, bà N.T.P (SN 1958), trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc đi phun thuốc trừ sâu tại ruộng lúa của gia đình ở thôn Bằng Lai. Đến 19h30 tối cùng ngày, gia đình không thấy bà P về nên đi tìm và phát hiện bà tử vong tại ruộng lúa của gia đình. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an huyện Kim Thành cùng cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến bà P. tử vong do bị điện giật và nghi phạm là N.V.N (SN 1962), trú tại thôn Bằng Lai (xã Ngũ Phúc).

Tại cơ quan Công an, N.V.N khai nhận đã sử dụng bình ắc quy 12V kích dòng lên 220V và chăng dây điện để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể bà P. cho gia đình lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn Hải Dương xảy ra tình trạng dùng điện để bẫy chuột tại ruộng lúa khiến người dân tử vong. Trước đó, vào 26/02/2021, tại xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang) xảy ra sự việc đau lòng khi bà N.T.L (1957), trú tại thôn 3 ra ruộng lúa của gia đình tại cánh đồng Mũa không may vướng vào bẫy điện diệt chuột dẫn đến tử vong tại mép bờ ruộng nhà ông Trần Văn Mạnh (SN 1965 ở cùng thôn).

Quá trình làm việc với lực lượng công an, ông Mạnh khai nhận đã sử dụng dòng điện ba pha nối vào dây thép trần giăng quanh ruộng lúa nhà mình để bẫy chuột. Sáng 26/02, ông Mạnh vẫn cắm điện vào dây thép này, đến khi phát hiện bà L. tử vong mới ngắt nguồn điện ra.

Đức Tùy
Theo GiadinhNet