Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:15
RSS

Dùng bình ắc quy bẫy chuột, thanh niên bị điện giật tử vong

Thứ ba, 23/10/2018, 10:26 (GMT+7)

Đấu dây chì nối với bình ắc quy để bẫy chuột, nam thanh niên bị điện giật tử vong ngoài vườn nhà.

Dùng bình Ắc quy bẫy chuột, thanh niên bị điện giật tử vong
Hiện trường vụ điện giật. Ảnh Tiền Phong

Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị tử vong do vướng vào nguồn điện dùng để bẫy chuột, Theo Tri thức trực tuyến.

Theo đó, chiều tối ngày 21/10, anh Nguyễn Văn Đ., (SN 1990, ở xã Trần Hợi, huyện Trằn Văn Thời, Cà Mau) dùng dây chì đấu nối với nguồn điện để bẫy chuột ngoài vườn. Khoảng 23h, anh Đ. đi ra vườn thăm bẫy nhưng không quay vào nhà.

Đến 5h sáng ngày 22/10, gia đình không thấy anh Đ. về nên chia nhau đi tìm. Lần theo hướng đi, người thân phát hiện anh Đ. nằm sấp trên phần đất vườn gia đình, chân dính vào dây chì có đấu với nguồn điện, thông tin trên Tiền Phong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Trần Hợi đến ghi nhận, xác định nạn nhân chết do điện giật. Gia đình không yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc nên chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.


Xem thêm: Điều bất thường khó giải đáp trong vụ điện giật chết học sinh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN