Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:08
RSS

Hải Dương: Hai chị em ruột đuối nước thương tâm trong bể bơi nhà hàng xóm

Thứ bảy, 24/07/2021, 07:00 (GMT+7)

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 bé đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách để cấp cứu, nhưng các cháu không qua khỏi. Nơi xảy ra vụ việc đuối nước đau lòng này là bể tập bơi của nhà hàng xóm.

Sự kiện:
Hải Dương

Hai chị em ruột đuối nước thương tâm trong bể bơi nhà hàng xóm

Người dân đến viếng đám tang hai chị em. Ảnh: PL&BĐ

Sáng 24/7, ông Nguyễn Bá Dũng - Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã sáng nay xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái là chị em ruột tử vong.

Nạn nhân là bé N.T.A. (SN 2017) và em gái ruột N.T.L (SN 2018), cùng trú tại ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương). Trước đó, khoảng 8h40 phút ngày 23/7, khi người nhà không thấy 2 chị em cháu Nguyễn T.A. (sinh năm 2017) và Nguyễn T.L. (sinh năm 2018) nên đã đi tìm.

Sau đó phát hiện 2 cháu bị đuối nước tại bể bơi nhà anh Vũ Phúc T. (sinh năm 1982) ở ngay sau nhà 2 cháu bé. Ngay sau đó, các bé đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, nơi hai cháu gặp nạn là bể bơi của gia đình anh V.P.T. (SN 1982). Bể bơi này được anh T. xây dựng với mục đích dạy bơi cho trẻ em từ nhiều năm nay. Thời điểm 2 cháu bị đuối nước bể bơi không hoạt động do trong thời gian phòng chống dịch Covid 19. Vào sáng nay, bố mẹ bé A. và N. không có ở nhà, 2 bé này ở nhà với ông bà thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. 

Ngay khi biết tin vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, Phó Chủ tịch UBND huyện đã xuống thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để lo hậu sự cho 2 cháu. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh xã hội và Hội Chữ thập đỏ huyện.

"Sau khi chính quyền làm các thủ tục pháp lý, đến 12h trưa nay gia đình tổ chức tang lễ cho các cháu và đến 15h mai táng. Chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể của UBND huyện Nam Sách đã đến thăm hỏi, động viên gia đình...", ông Dũng thông tin.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại