Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:35
RSS

Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới có dịch tễ phức tạp

Thứ năm, 04/11/2021, 14:08 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương sáng 4/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới ở phường Minh Tân (huyện Kinh Môn).

Sự kiện:
Hải Dương

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, 04 ca dương tính covid-19 mới ghi nhận ngày hôm nay (4/11/2021) tại phường Minh Tân (Kinh Môn) đều là F1, liên quan đến các ca bệnh trên địa bàn phường đã được công bố ngày 3/11/2021. Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

1. Bệnh nhân N.T.H. (nữ, sinh năm 1982), làm nghề bán đậu ở Hạ Chiểu 3

Chị H. thường xuyên sang nhà F0 H.T.M., P.V.H. uống nước, hát karaoke, tiếp xúc nhưng không đeo khẩu trang. Ngày 27/10/2021, F0 H.T.M. sang nhà chị H. chơi khoảng 1 tiếng, cùng lúc đó có chị Th., chị H., anh T. là hàng xóm cùng uống nước, khi nói chuyện tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang.

Từ ngày 18/10/2021-1/11/2021, chị H. đi tập tại phòng tập gym M.N. (thời gian tập từ 17h30-18h30), sau đó về nhà thường xuyên tiếp xúc với gia đình và hàng xóm, không đeo khẩu trang. 

Hằng ngày chị H. đi bán đậu ở chợ Hạ Chiểu, tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng không nhớ tên, có đeo khẩu trang. Khi đi chợ mua thức ăn, đi giao đậu tiếp xúc gần với người mua đậu, có đeo khẩu trang.

2. Bệnh nhân P.T.N. (nữ, sinh năm 1964), ở khu 2. Bà N. là phụ xây cùng nhóm thợ của F0 V.V.K

Từ ngày 14/10/2021–2/11/2021, bà N. đi chợ Hạ Chiểu mua thức ăn, tiếp xúc người bán hàng khoảng cách 1 m, có đeo khẩu trang. Sau đó về đi làm phụ xây. Quá trình làm việc tiếp xúc thường xuyên với những người trong đội thợ. Ngoài thời gian đi làm, bà N.  ở nhà tiếp xúc với chồng và cháu, không đi đâu.

Hải Dương thêm 4 ca dương tính mới tại Kinh Môn, có dịch tễ phức tạp

Ảnh minh họa

3. Bệnh nhân P.T.H. (nữ, sinh năm 1971), ở Hạ Chiểu 3

Chị H. nghề chính là đi tàu nhưng đã nghỉ từ ngày 26.10 đến nay. Trong thời gian nghỉ tại nhà, chị H. làm ruộng, ở nhà tiếp xúc gần với các thành viên trong gia đình, ngoài ra không đi đâu.

Khoảng 7h sáng 29/10/2021, chị H. sang đánh cảm cho F0 H.T.M. trong thời gian 1,5 tiếng. Sau đó xuống nhà bố mẹ đẻ ở khu Hạ Chiểu 3 chơi, tại đây tiếp xúc gần với bố mẹ, anh trai, chị gái, ngoài ra không tiếp xúc với ai. Tối 1/11/2021,  em dâu sang chơi khoảng 10p, tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang.

4. Bệnh nhân P.V.D. (nam, sinh năm 1995), ở khu 2, là công nhân tổ thành phẩm Nhà máy Cán 2 (Công ty CP Thép Hòa Phát)

Hằng ngày anh D. làm việc theo ca tại nhà máy, đi làm bằng xe máy cá nhân, khi đi có đeo khẩu trang. Trong quá trình làm việc tại công ty tiếp xúc thường xuyên với 6 người trong tổ, mang cơm về xưởng ăn. Hết giờ làm đi thẳng về nhà, không đi đâu và tiếp xúc với ai.  Tối 28/10/2021, đi ăn tại quán gà tươi M.H. ở đường Vũ Mạnh Hùng - Lỗ Sơn (phường Phú Thứ) có 6 người ăn cùng, tại đây có tiếp xúc với chủ quán.

Thời điểm đó trong quán có 1 bàn 4 người nhưng khoảng cách xa 4 m. Sau khi ăn xong về quán Đ.A. ở chợ Minh Tân uống nước. Tại đây có bạn vào lấy đồ và thanh toán tiền, không tiếp xúc chủ quán, tại quán không có khách.

Từ Ngày 30-31/10/2021 nghỉ ở nhà không đi đâu, tiếp xúc gần với bố, mẹ khi ăn cơm, ngoài ra không tiếp xúc với ai khác. Sáng 1.11, đi làm và tiếp xúc người trong tổ sau đó về nhà, không đi đâu. Ngày 3/11/2021, 4 người này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đến sáng 4/11/2021 kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC Hải Dương, trong 4 ca dương tính trên có chị N.T.H. và anh P.V.D. đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19, 2 người là chị P.T.H và bà P.T.N. chưa được tiêm vaccine Covid-19. Qua điều tra, truy vết, lực lượng chức năng xác định có 58 người tiếp xúc gần với các ca bệnh này.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại