Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:29
RSS

Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 địa phương

Thứ tư, 03/11/2021, 10:00 (GMT+7)

Sáng 3/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 địa phương là thị xã Kinh Môn, huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc.

Theo nguồn tin trên báo Hải Dương, sáng 3/11/2021, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 9 ca dương tính covid-19 mới tại thị xã Kinh Môn, huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc. Thông tin cụ thể như sau:

05 ca bệnh tại thị xã Kinh Môn

Đó là các bệnh nhân L.V.L. (nam, sinh năm 1962), P.V.H. (nam, sinh năm 1962), H.T.M. (nữ, sinh năm 1967), V.V.K. (nam, sinh năm 1976) và P.V.Q. (nam, sinh năm 1976), cùng trú tại khu 2 Hạ Chiểu (phường Minh Tân). Trong 5 người này, 4 người có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với F0 P.Q.H. và F0 T.K.L. Riêng bà M. tiếp xúc gần với ông H. (là vợ ông H).

Sau khi anh P.Q.H. (được phát hiện bệnh, đang điều trị ở tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1/11/2021) và T.K.L. được công bố là ca bệnh ngày 2/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng xác định các trường hợp tiếp xúc gần, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho những người thuộc diện F1 và cộng đồng khu vực Hạ Chiểu để sàng lọc nhanh người có khả năng nhiễm bệnh và phát hiện các trường hợp trên.

Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 địa phương

Ảnh minh họa

02 ca bệnh tại huyện Tứ Kỳ

Bệnh nhân là N.T.L. (nữ, sinh năm 1960; thường trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và P.T.B. (sinh năm 1935, ở thôn Bắc An, xã Chí Minh). Bệnh nhân L. và B. có nguồn lây từ F0 P.T.H.T. (được công bố ca bệnh ngày 2/11/2021) khi chị này từ Đồng Nai về thăm gia đình.

02 ca bệnh tại huyện Gia Lộc

Bệnh nhân là T.T.M. (nam, sinh năm 1962) và P.X.P. (nữ, sinh năm 1994), cùng ở thôn An Cư, xã Đức Xương. Ngày 31/10/2021, bà M., anh P. cùng 2 người khác đi từ TP Hồ Chí Minh về thôn An Cư và được cách ly tại nhà. Sáng 2/11/2021, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc lấy mẫu xét nghiệm những người trên và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, được lấy mẫu đơn và kết quả khẳng định bà M., anh P. dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại