Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:12
RSS

Hơn 20.000 học sinh ở Hải Dương tạm dừng đến trường

Thứ sáu, 29/10/2021, 11:25 (GMT+7)

Bắt đầu từ sáng nay (29/10/2021) hơn 20.000 học sinh ở cấp tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo nguồn tin trên báo sức khỏe và Đời sống, liên quan đến ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn, đại diện phòng giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết, để phục vụ công tác truy vết, bắt đầu từ sáng nay (29/10/2021) hơn 20.000 học sinh ở cấp tiểu học, THCS trên địa bàn toàn huyện tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến.

Riêng xã Ninh Hải cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS, học sinh cấp THPT và giáo viên làm việc tại cấp học này tạm dừng đến trường; đối với trường tiểu học và THCS chuyển sang học trực tuyến.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cũng cho hay, để thực hiện công tác phòng chống dịch, chính quyền đã cho tạm dừng họp chợ Bồng Lai, các cửa hàng làm đẹp, cắt tóc gội đầu, games, ăn uống... từ sáng 29/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hơn 20.000 học sinh ở Hải Dương tạm dừng đến trường từ sáng 29/10

Ảnh minh họa

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Ninh Giang thông tin, đêm 28/10/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân là ông N.T.A (sinh năm 1957, ở thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang).

Theo kết quả điều tra dịch tễ, khoảng 6h45 ngày 25/10/2021, ông A. cùng 3 người cùng trọ đi ô tô đến ga tàu Biên Hoà (Đồng Nai) rồi lên tàu SE8 về ga Hà Nội lúc 20hngày 26/10. Sau đó, được anh P.T.A. ở xã Ninh Hải đi xe ô tô từ quê lên đón.

Đến 23 giờ 5 ngày 26/10 ông A. đến trạm y tế xã Ninh Hải khai báo và được quyết định cách ly tại nhà 14 ngày. Đến 9h ngày 28/10, ông A. được lấy mẫu test nhanh có kết quả âm tính và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm đến 23h10 cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ông A. không sốt, không ho, sức khoẻ bình thường.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, xã Ninh Hải họp khẩn trong đêm về thực hiện các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành truy vết những trường hợp liên quan, phong tỏa tạm thời, phun tiêu độc khử trùng khu vực sinh sống của ca dương tính và chuyển những trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Qua truy vết ban đầu xác định có 5 F1 và 29 F2 liên quan đến ca dương tính.

Nguyệt Hà
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại