Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:36
RSS

Hải Dương ghi nhận ca Covid-19 mới tại huyện Thanh Miện

Thứ năm, 28/10/2021, 16:29 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ngày 28/10/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới tại huyện Thanh Miện.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ca dương tính covid-19 mới ghi nhận ngày hôm nay (28/10/2021) là anh N.V.C. (sinh năm 1980, ở thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện). Anh C. làm thợ may tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. 

Theo kết quả điều tra dịch tễ, anh C. và vợ, con đi trên chuyến bay V9L.785 của hãng Bamboo từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào lúc 19 giờ ngày 25/10. Sau đó đi taxi từ sân bay Cát Bi về Trạm Y tế xã Đoàn Kết khai báo y tế. Đến 22h5 cùng ngày, cả gia đình được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Đoàn Kết, ở phòng riêng không tiếp xúc với ai.

Sáng 27/10, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm gộp tại Trạm Y tế xã Đoàn Kết và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 27/10, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đã lấy mẫu riêng để xét nghiệm, sáng 28/10 có kết quả xét nghiệm khẳng định anh C. dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, anh C. và vợ đã tiêm vaccine 2 mũi vaccine phòng Covid-19, mũi thứ 2 tiêm vào ngày 6/9.

Ca Covid-19 mới ghi nhận ở Hải Dương là người đàn ông ở Thanh Miện

Ảnh minh họa

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, ngành chức năng địa phương đã khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Hiện cơ quan chức năng xác định được 4 F1 của ca bệnh này (gồm vợ, con anh, người lái xe taxi ở Hải Phòng và nhân viên y tế Trạm Y tế xã Đoàn Kết).

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 2 xã (Hồng Quang, Đoàn Kết) tại huyện Thanh Miện hiện xuất hiện dịch Covid-19. Trước đó, ngày 26/10 huyện Thanh Miện đã giải thể 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp huyện gồm: chốt trên đê Đại Hà (xã Hồng Phong), chốt cầu Giao (xã Chi Lăng Nam) và chốt cầu Hoàng Tường (xã Tân Trào).

Các chốt kiểm dịch này được lập từ ngày 10/7 nhằm kiểm soát người từ tỉnh ngoài vào, đặc biệt là từ tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 26/10, trên địa bàn huyện Thanh Miện không còn chốt kiểm dịch.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại