Thứ ba, 23/04/2024 | 05:02
RSS

Hải Dương phát hiện thêm ca dương tính mới, là người về từ TP.HCM

Thứ hai, 25/10/2021, 11:21 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) ngày 25/10/2021 cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới là người về từ TP.HCM.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) ngày 25/10/2021 cho biết, ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn là trường hợp trở về từ TP.HCM.

Cụ thể, bệnh nhân là anh V.V.T. (sinh năm 1982, thường trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM). Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 21/10, gia đình anh T. gồm 3 người (anh T., em trai và con trai anh T.) đi xe về quê bằng xe tải chở hàng 5 chỗ của 1 người cùng làng (sinh năm 1985, ở thôn Như, xã Bình Xuyên).

Dọc đường từ TP.HCM về Hải Dương, khoảng 2h sáng ngày 21/10, gia đình ăn cháo dọc đường tại Phú Yên nhưng không nhớ quán. Trưa ngày 21/10, gia đình anh T. mua cơm hộp tại Bình Định; tối 21/10, mua cơm tại Huế. Trưa ngày 22/10, gia đình ăn cơm tại Thanh Hóa

Khoảng 18h15 ngày 22/10, gia đình về đến địa phương, làm thủ tục khai báo và được cách ly tại nhà riêng ở thôn Như. Anh T. và em trai anh T. đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid- 19, con trai anh T. chưa tiêm.

Tối 24/10, anh T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh T., em trai và con trai đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. Theo Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, em trai và con trai anh T. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Bình Xuyên đã thực hiện phong toả 8 hộ gia đình với 38 nhân khẩu tại thôn Như và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này.

Hải Dương phát hiện thêm ca dương tính mới, là người về từ TP.HCM

Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin trên báo Hải Dương, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 là bà M.T.V. (sinh năm 1958, ở thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách). Bà V. làm việc tại 110/36A Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11 (TP Hồ Chí Minh). Ngày 12/8, bà V. được phát hiện dương tính với SAR-CoV-2 và cách ly tại nhà. Đến ngày 27/8, xét nghiệm có kết quả âm tính với SAR-CoV-2.

Ngày 13/10, trước khi ra Bắc, bà V. xét nghiệm, cũng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 8h sáng 15/10, bà V. cùng 5 người có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Tân đi trên chuyến bay Z270 của hãng Vietjet từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) về sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) lúc 10h35. Bà V. ngồi ghế số 24C.

Sau đó, bà V. cùng bà V.T.N. thuê xe taxi của sân bay (không biết tên lái xe) về quê xã Nam Tân. Khoảng 14h, bà V. khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Nam Tân. Trong quá trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về, bà thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với người khác. Đến 17h cùng ngày, bà V. cùng 5 người đi cùng chuyến bay được đưa đi cách ly tập trung.

Trong quá trình cách ly, bà V. được 2 lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đều có kết quả âm tính. Ngày 25/10, lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3, kết quả khẳng định dương tính. Hiện sức khỏe bà V. bình thường, không sốt, không ho, không khó thở. Liên quan đến bà V. có 5 người tiếp xúc gần (là những người cùng từ TP Hồ Chí Minh về).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại