Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:22
RSS

Phát hiện người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở Hải Dương dương tính Covid-19

Thứ tư, 20/10/2021, 16:23 (GMT+7)

Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) ngày 20/10 thông tin, vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn huyện, là người phụ nữ bán hàng tạp hóa.

Theo Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, ca dương tính covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn huyện là bà V.T.T. (sinh năm 1969, ở thôn Liên Động, xã Hồng Quang). Bà T. bán hàng tạp hóa tại thôn.

Kết quả điều tra dịch tễ được biết, sáng 18/10, bà T. tiếp xúc gần với F0 là ông V.K.S. (có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào lúc 0h30 ngày 20/10) đến mua hàng. Sau khi ông S. được xác định mắc Covid-19,  bà T. được chuyển đến cách ly tập trung tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Khoảng 11h40 ngày 20/10, kết quả khẳng định bà T. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Hồng Quang (Thanh Miện) đã phong toả tạm thời 30 hộ dân ở cụm dân cư số 3, thôn Liên Đông để phòng dịch.

Trung tâm Y tế huyện cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, phun khử khuẩn tại nhà bà T. và khu vực lân cận. Đến 15h ngày 20/10, cơ quan chức năng đã truy vết được 17 trường hợp tiếp xúc gần (trong đó có 5 F1 và 12 F2). Tất cả các trường hợp trên đều được cách ly theo quy định.

Phát hiện người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở Hải Dương dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

Như vậy, đến nay xã Hồng Quang đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính Covid-19 được phát hiện trước đó là ông V.K.S. (sinh năm 1967, ở thôn Liên Đông, xã Hồng Quang) được xác định dương tính với SARS- CoV-2 sau khi tự di chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê.

Ngày 11/10, ông S. cùng bạn là anh P.V.S thay nhau chạy xe máy từ ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra Bắc. Trong quá trình di chuyển, 2 người đi liên tục, không nghỉ trọ hay vào quán ăn dọc đường, dùng đồ ăn, nước uống mang theo, hoặc thức ăn được phát tại các chốt kiểm soát dịch, mệt thì nghỉ tại vỉa hè, lề đường.

Đến phường Hiệp Hòa Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), ông S. được lên xe do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng bố trí đưa về huyện Phủ Lý (Hà Nam). Sau khi đến nơi, ông S. được xe bus của huyện Phủ Lý đưa ra khu vực quốc lộ để tự đón xe ôm về nhà tại thôn Liên Đông lúc 22 giờ ngày 13/10.

Đến 8h ngày 14/10, ông S. đến Trạm Y tế xã Hồng Quang khai báo y tế và được quyết định cách ly tại nhà 14 ngày. Ngày 19/10, ông S. được Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả nghi ngờ dương tính với SARS- CoV-2. Đến 20 giờ ngày 19/10, ông S. được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, tới 0 giờ ngày 20.10 kết quả dương tính.

Ông S. đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh điều trị. Bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định được 2 người tiếp xúc gần là chị gái của ông S. và 1 người bán hàng tạp hóa ở cùng thôn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại