Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:50
RSS

Ca dương tính mới tại Hải Dương là người phụ nữ ở huyện Kinh Môn

Thứ sáu, 15/10/2021, 13:58 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương sáng 15/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại huyện Kinh Môn.

Ca dương tính mới tại Hải Dương là người phụ nữ ở huyện Kinh Môn

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ca dương tính covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh vào sáng nay (15/10) là chị T.T.Q. (sinh năm 1973; trú tại xóm 3, thôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn). Chị Q. là mẹ của bệnh nhân V.T.T. (được công bố là ca bệnh ngày 8/10), chị đã được tiêm 1 mũi vaccine Vero Cell ngày 14/9.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 5-7/10, chị Q. nấu cơm ở nhà riêng mang đến cho T., khoảng cách tiếp xúc 7 m, có đeo khẩu trang. Hằng ngày chị Q. đi làm tại chuyền 7, xưởng hoàn chỉnh, nhà C, Công ty TNHH Viettory (phường Hiệp An), tiếp xúc với 74 người trong chuyền. Hết giờ làm việc, chị Q. về nhà, không tiếp xúc với ai.

Sáng 8/10, nghe tin con trai mắc Covid-19 nên đã chị Q. đến Trạm Y tế xã Minh Hòa khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại UBND xã Thái Sơn (cũ). Chị Q. ở cùng phòng với bệnh nhân V.T.H. (được công bố là ca bệnh ngày 12/10).Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 của chị Q. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và truy vết các trường hợp liên quan. Đến sáng 15/10, đã truy vết được 74 trường hợp tiếp xúc gần với chị Q. 

Như vậy, đến nay xã Minh Hòa có 9 ca mắc Covid-19 và 1 trường hợp dương tính nêu trên.Trong ngày hôm nay (15/10), Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 20% số công nhân, lao động làm việc tại Công ty TNHH Vietory (Kinh Môn) và tất cả công nhân cùng phân xưởng với chị Q.

Được biết, Công ty TNHH Vietory nơi chị Q. làm việc hiện có hơn 4.000 công nhân, lao động, trong đó có 3.136 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đầu năm nay, doanh nghiệp này có 10 ca mắc Covid-19. Hiện tại, công đoàn Công ty TNHH Vietory đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã rà soát, truy vết các trường hợp liên quan.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại