Thứ năm, 25/04/2024 | 20:40
RSS

Hải Dương thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca Covid-19 mới

Thứ sáu, 24/09/2021, 07:34 (GMT+7)

Ngày 24/9, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa phát đi thông báo khẩn, đề nghị những ai đến 4 địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 mới nhanh chóng khai báo y tế.

Cụ thể, Công an huyện Gia Lộc đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị những ai đến 4 địa điểm liên quan đến ca nhiễm covid-19 N.T.B. ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) nhanh chóng khai báo y tế. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo chậm làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Các địa điểm này gồm:

1. Cửa hàng xăng dầu Tân Bình, xã Gia Tân (Gia Lộc), từ 16 giờ ngày 17/9 - 8 giờ ngày 18/9.

2. Cửa hàng sửa chữa xe, làm lốp của anh Trương Đình Huỳnh, xã Gia Tân (Gia Lộc), cạnh cửa hàng xăng dầu Tân Bình, từ 15 giờ 30 - 16 giờ 30 ngày 17/9.

3. Cửa hàng bán hoa của chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) từ 9 giờ - 9 giờ 30 ngày 21/9.

4 Cửa hàng tạp hóa của chị Đoàn Thị Dịu, thôn Vân Am, xã Yết Kiêu từ 10 giờ - 10 giờ 15 ngày 21/9.

Hải Dương thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca Covid-19 mới

Ảnh minh họa

Trước đó, về ca bệnh này, ngày 23/9 Công an huyện Gia Lộc cũng phát đi thông báo tìm người đến các địa điểm dịch tễ liên quan (tiếp xúc, giao nhận hàng với các lái xe chở dưa hấu biển kiểm soát 69C-03005 lái xe là V.Đ.N.L. và H.V.Đ.; 51D-13585 lái xe là Đ.K.C. và T.L.T. trong khoảng thời gian từ 3 giờ ngày 16/9 đến 8 giờ ngày 18/9; Quán ăn Thanh Hải (cạnh cây xăng Tân Bình), thôn Nghiên Phấn (xã Gia Xuyên) từ ngày 9-22/9; Các quầy bán thịt lợn tại chợ Hui (phường Thạch Khôi) từ 5 giờ - 5 giờ 30 ngày 19/9; Quán cà phê Hưng Béo, cổng chợ đầu mối nông sản Hải Dương từ ngày 16 đến hết ngày 17/9).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 23/9 Hải Dương có thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19, kết thúc 43 ngày tỉnh không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân là chị N.T.B. (sinh năm 1971), chủ quán ăn Thanh Hải tại thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương), gần chợ đầu mối nông sản Hải Dương. 

Bệnh nhân là F1, có tiếp xúc gần với 4 lái xe đường dài (3 người ở Thừa Thiên - Huế, 1 người ở Quảng Nam) vận chuyển hàng hóa đến chợ đầu mối nông sản Hải Dương phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 21 và 22/9. 

Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính này, TP Hải Dương đã phong tỏa tạm thời khu vực chợ đầu mối nông sản Hải Dương, khu Nghiên Phấn. Ngày 23/9, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho 652 trường hợp F1, F2 của chị B. và người trong khu phong tỏa chợ đầu mối nông sản Hải Dương, khu Nghiên Phấn.

Huyện Gia Lộc truy vết được 20 trường hợp F1 tại các xã Gia Tân, Gia Khánh, Yết Kiêu và Hoàng Diệu; 110 F2 và đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Huyện còn lấy mẫu xét nghiệm cho 91 trường hợp sinh sống gần cây xăng Tân Bình… 

Ngày 24/9, thành phố tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh; lập kế hoạch lấy mẫu cho hơn 5.000 giáo viên, học sinh và tiểu thương tại các chợ. Cùng ngày, huyện Gia Lộc sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 3.550 người tại thị trấn Gia Lộc và các xã Gia Tân, Gia Khánh, Gia Lương, Tân Tiến, Yết Kiêu, Hoàng Diệu để sàng lọc SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Hải Dương cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, quán ăn uống dọc quốc lộ 37 thuộc địa bàn xã Gia Xuyên. Các trường mầm non, tiểu học, THCS xã Gia Xuyên tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mớii.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại