Thứ năm, 25/04/2024 | 08:56
RSS

Ca Covid-19 mới ở Hải Dương là người đi cùng chuyến bay với F0 ở Hải Phòng

Thứ hai, 01/11/2021, 09:30 (GMT+7)

Trên địa bàn phường Hồng Lạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) mới ghi nhi nhận 1 ca dương tính Covid-19 mới, là người đi cùng chuyến bay VN280 với F0 ở Hải Phòng.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo nguồn tin trên báo Hải Dương, lãnh đạo UBND phường Đồng Lạc (TP Chí Linh) cho biết, đêm 31/10/2021 trên địa bàn phường ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là người đi chùng chuyến bay với F0 N.Q.D. ở TP Hải Phòng.

Cụ thể, bệnh nhân là anh P.V.Đ. (sinh năm 1980, ở khu dân cư Tế Sơn, phường Đồng Lạc), đã tiêm 2 mũi vaccine covid-19 Được biết, trước khi ra sân bay, anh Đ. đã test nhanh, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 22/10/2021, anh Đ. đi từ phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TP Hồ Chí Minh) ra Bắc trên chuyến bay VN280 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngồi ghế 43F, xuống sân bay lúc 21h15.

Anh Đ. được 2 người ở Bắc Ninh là anh N.Đ.N (ở khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và bà P.T.N. (ở huyện Gia Bình) rủ đi chung xe taxi về nhà. Lái xe taxi là người Bắc Ninh (không biết tên và số điện thoại). Khoảng 14h ngày 23/10, anh Đ. ra Trạm Y tế phường Đồng Lạc khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ca Covid-19 mới ở Hải Dương là người đi cùng chuyến bay với F0 ở Hải Phòng

Ảnh minh họa

Trong thời gian cách ly tại nhà, mặc dù anh Đ. ăn, ở phòng riêng nhưng lại dùng chung nhà vệ sinh, có tiếp xúc với người thân trong gia đình. Trưa ngày 30/10/2021, anh Đ. được thông báo trên chuyến bay VN280 có F0 là N.Q.D, ngay sau đó anh Đ. được đưa đi cách ly tập trung  tại Trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 và ở phòng riêng.

Sáng ngày 31/10/2021, anh Đ. được xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó được lấy mẫu lại và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, anh Đ. không ho, không sốt, không tức ngực khó thở.

Ngay khi phát hiện ca bệnh này, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương thực hiện cách biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; đồng thời tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. Hiện tại, ngành chức năng đã xác định có 4 người tiếp xúc gần với anh Đ.

Cũng trong ngày 31/10/2021, UBND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa yêu cầu trẻ mầm non và học sinh lớp 1 ở xã Thanh Hồng dừng đến trường từ ngày 1/11/2021. Học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 học trực tuyến từ ngày 1/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện yêu cầu các trường học ở xã Thanh Hồng tổ chức dạy học bảo đảm chương trình và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. UBND xã Thanh Hồng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay UBND huyện để có phương án giải quyết.

Liên quan đến ca mắc Covid-19 là anh N.V.T (sinh năm 1991) ở thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, lực lượng chức năng đã truy vết được 6 trường hợp F1 và 11 F2. Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện lấy mẫu gộp theo gia đình cho 20 hộ liền kề nhà có ca mắc Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại