Thứ ba, 23/04/2024 | 22:22
RSS

Sáng 7/12, Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thứ ba, 07/12/2021, 09:21 (GMT+7)

Trong vòng 12h (từ 18h ngày 6/12 đến 6h ngày 7/12), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo nguồn tin trên báo Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tính từ 18h ngày 6/12 đến 6h ngày 7/12, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Cụ thể, có 6 trường hợp là F1 ở các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành và Thanh Hà; 2 trường hợp trong vùng phong tỏa ở huyện Tứ Kỳ và 3 ca từ vùng dịch về tại huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương.

Trong số các ca dương tính covid-19 mới phát hiện tại huyện Tứ Kỳ, có 2 người liên quan đến Công ty TNHH GFT Việt Nam (xã Cộng Lạc), 1 người ở xã Hưng Đạo và 1 người ở xã Tiên Động.

Trong đêm 6/12, cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ đã xét nghiệm 1.168 mẫu của 8.951 người dân trong huyện và đã phát hiện 3 người dương tính, 7.625 người âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Hiện tại, huyện Tứ Kỳ đã có tổng cộng 395 F0.

Toàn huyện Tứ Kỳ chỉ còn 6/23 xã, thị trấn chưa có F0 là Đại Hợp, Quảng Nghiệp, Quang Phục, Quang Khải, Dân Chủ, Tái Sơn. Tuy nhiên, những xã này đều có lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đã xuất hiện F0 hoặc có tiếp xúc gần với các ca bệnh, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn.

Sáng 7/12, Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Ảnh minh họa

Về tình hình tiêm chủng, ngày 6/12, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định phân bổ 31.590 liều vaccine phòng Covid-19 Comirnaty (Pfizer) kèm dung môi được Bộ Y tế cấp đợt 95.

Theo đó, số vaccine trên được phân bổ cho 7 huyện, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Huyện Tứ Kỳ được cấp nhiều nhất (9.900 liều); các huyện Gia Lộc, Bình Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, TP Chí Linh mỗi nơi 3.600 liều; Nam Sách 3.300 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 390 liều.

Số vaccine này sẽ được tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trên phải hoàn thành tiêm hết số vaccine được cấp trước ngày 9/12/2021.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại