Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:05
RSS

Hải Dương phong tỏa thêm 4 khu dân cư có ca mắc Covid-19

Thứ ba, 18/08/2020, 07:07 (GMT+7)

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa, cách ly y tế 4 khu dân cư tại TP Hải Dương, nơi 4 bệnh nhân mắc Covid-19 cư trú.

Hải Dương phong tỏa thêm 4 khu dân cư nơi có ca mắc Covid-19 sinh sống

Lực lượng chức năng phong toả 1 phần khu phố Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Bình, TP Hải Dương). Ảnh: PLO

Ngày 17/8, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các cụm dân cư tại TP Hải Dương có liên quan đến 4 trường hợp dương tính với covid-19 vừa được phát hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa các khu dân cư nơi 4 bệnh nhân sinh sống, gồm 1 phần đường Nguyễn Văn Linh, 1 phần đường Ngô Quyền, ngõ 64 Quang Trung và toàn bộ khu dân cư Lại Kim Bảng thuộc phường Bình Hàn. Thời gian phong tỏa các khu dân cư này là 28 ngày kể từ 0h ngày 18/8.

Trước đó, cũng trong chiều ngày 17/8, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, gồm các BN970 (13 tuổi, địa chỉ tại Khu 1, Tân Bình, TP Hải Dương), BN971 (14 tuổi, địa chỉ tại Khu 12, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương), BN972 (34 tuổi, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Bình, TP Hải Dương) và BN973 (41 tuổi, địa chỉ tại ngõ 64 Quang Trung – phường Quang Trung TP Hải Dương). Các bệnh nhân này đều liên quan ổ dịch tại quán ăn 36 Ngô Quyền. Cả 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tới chiều 17/8, cơ quan chức năng xác định được 9 người tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân 970, 42 người tiếp xúc gần bệnh nhân 971, 16 người tiếp xúc gần bệnh nhân 972, 14 người tiếp xúc gần bệnh nhân 973.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tại các địa phương đã xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách...) chỉ bố trí 50% số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan.

Số còn lại và các cán bộ đi Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 1/7-28/7 trở về mà chưa được xét nghiệm Covid-19 làm việc trực tuyến tại nhà (quy định này không bao gồm lực lượng y tế, công an, quân đội).

Thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/8 của Chủ tịch UBND tỉnh: hạn chế tối đa người ra, vào thành phố; yêu cầu người dân từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau không ra ngoài đường, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng. Ngành giáo dục cần có phương án phù hợp với tình hình hiện nay trong công tác dạy học và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

Ngành y tế cần tăng cường công tác phân luồng, sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời, có biện pháp đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện việc bố trí phân công người lao động hợp lý và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ. 

Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 đều có liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền. Trong đó gồm bệnh nhân 867, 906, 907, 908, 950, 963, 970, 971, 972, 973, 977, 978.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN